“Xuân yêu thương” đến với đồng bào vùng cao Quảng Ngãi

VHO- Những ngày cận Tết, nhiều chuyến xe chở hàng tình nguyện từ dưới xuôi tấp nập lên với đồng bào vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi, mang theo lương thực, thực phẩm… và cả những tấm lòng cảm thông, sẻ chia.

“Xuân yêu thương” đến với đồng bào vùng cao Quảng Ngãi - Anh 1

Tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Minh Long

Ngày 14.1, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức ngày hội “Xuân yêu thương” Xuân Quý Mão 2023 tại miền núi huyện Minh Long. Dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 145 suất quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Minh Long. Đồng thời thăm các già làng, trưởng bản tiêu biểu huyện Minh Long.

“Xuân yêu thương” đến với đồng bào vùng cao Quảng Ngãi - Anh 2

Công trình thanh niên “Tuyến đường điện năng lượng mặt trời”

Hội đồng Đội Trung ương cũng trao tặng 30 thùng sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Minh Long nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cùng các đơn vị triển khai Công trình thanh niên “Tuyến đường điện năng lượng mặt trời” trị giá 50 triệu đồng và Công trình thanh niên “Mô hình bảo vệ môi trường” với kinh phí 50 triệu đồng.

“Xuân yêu thương” đến với đồng bào vùng cao Quảng Ngãi - Anh 3

Khởi công khu vui chơi cho em vùng cao huyện Minh Long

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khánh thành tuyến đường điện năng lượng mặt trời, khởi công xây dựng Nhà nhân ái, khởi công Khu vui chơi cho em, tập huấn ứng dụng Công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, tổ chức Lễ hội mùa xuân thông qua các trò chơi dân gian, làm bánh, mứt Tết,…

“Xuân yêu thương” đến với đồng bào vùng cao Quảng Ngãi - Anh 4

Trao quà cho người dân xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, tại xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND huyện tổ chức Chợ Tết nhân ái cho đồng bào vùng cao. Ban Tổ chức đã phát 200 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng (trong đó có 500 nghìn đồng tiền mặt và một phiếu quà tặng trị giá 200 nghìn đồng) để người dân tự chọn các sản phẩm theo nhu cầu của gia đình như: bánh kẹo, mứt, gia vị… 
Cầm trên tay phần quà, bà Hồ Thị Nga (80 tuổi) xã Trà Sơn xúc động: “Tôi đang sống một mình. Do tuổi cao, sức yếu nên không đi làm nương rẫy, chỉ nuôi gà lấy trứng hoặc ra ruộng, suối hái rau ăn. Món quà ý nghĩa do chính quyền và các nhà tài trợ trao tặng giúp bà đón Tết cổ truyền đầm ấm”. 

“Xuân yêu thương” đến với đồng bào vùng cao Quảng Ngãi - Anh 5

Những phần quà là nguồn động viên, ấm lòng đồng bào vùng cao Tết đến Xuân về

Ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trà Sơn là xã vùng cao của huyện Trà Bồng, có khoảng 95% dân số là người đồng bào Cor. Toàn xã có 45% hộ nghèo. Vì vậy, Chợ Tết nhân ái được tổ chức góp phần giúp các hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đón Tết đầy đủ, đầm ấm. Đặc biệt, lần này, người dân được lựa chọn những thứ phù hợp với nhu cầu của gia đình.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Lá lành đùm lá rách”, những sự quan tâm dù nhỏ, dù lớn nhưng thực sự ý nghĩa, là nguồn động viên, ấm lòng đồng bào vùng cao Tết đến Xuân về. Đặc biệt có những tình cảm bằng vật chất như gạo, mắm, muối, mì chính giúp đồng bào đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc