Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Học sinh hào hứng trải nghiệm không khí Tết cổ truyền

Chủ Nhật 15/01/2023 | 10:59 GMT+7

VHO- Nhằm giúp học sinh có thêm không gian trải nghiệm về ngày Tết cổ truyền, Trường tiểu học Điện Biên 1 (phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa) đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề "Xuân theo em về trường" như trao quà tết cho học sinh nghèo, giao lưu tìm hiểu ý nghĩa ngày tết cổ truyền, biểu diễn các tiểu phẩm hài, thi gói bánh chưng, làm mứt tết, viết thư pháp, nặn tò he...

Lãnh đạo phòng giáo dục Tp Thanh Hóa và cô trò Trường tiểu học Điện Biên I hào hứng tham gia hoạt động ngoại khóa với chủ đề "Xuân theo em về trường"

Hoạt động ngoại khóa với chủ đề "Xuân theo em về trường", được Trường tiểu học Điện Biên I tổ chức hàng năm đã tạo sự hứng thú cho học sinh và phụ huynh. Thông qua hoạt động này, các em biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có thêm kĩ năng sống đảm bảo phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh. Việc làm này không chỉ giáo dục cho học sinh nét đẹp truyền thống, văn hóa Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam mà đây còn là hoạt động trải nghiệm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cô giáo Trần Thị Vân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Điện Biên 1 chia sẻ, thông qua hoạt động ngoại khóa với chủ đề "Xuân theo em về trường", nhà trường tạo sân chơi cho học sinh làm quen với bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp vốn hiểu biết về văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc với khung cảnh hội chợ, những trò chơi dân gian đậm nét truyền thống của dân tộc như nặn tò he, viết câu đối, chợ truyền thống… Đây cũng là một sân chơi lý thú và bổ ích, rèn luyện cho học sinh sự sáng tạo, khéo léo, tinh thần giao lưu học hỏi, tình yêu thương bạn bè, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa học sinh trong trường trong lớp với nhau. Đặc biệt, chương trình còn mang giá trị nhân văn khi được tổ chức với mục đích gây quỹ, ủng hộ cho các bệnh nhân ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhằm khơi dậy trong mỗi học sinh tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn.

"Đến với hoạt động ngoại khóa chúng em được hòa mình vào không khí tết, được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm giúp chúng em có nhiều kiến thức để tự tin hơn trong học tập. Trong buổi gói bánh chưng hôm nay, em được tự tay cắt lá, chuẩn bị nguyên liệu và được các cô giáo dạy gói bánh chưng, em thấy rất vui, tham gia nặn tò he, chơi trò chơi dân gian cùng các bạn và cô giáo", em Nguyễn Hoàng Mạnh Dũng, học sinh lớp 5A7, Trường tiểu học Điện Biên 1hào hứng chia sẻ.

Tại sân trường, học sinh Trường tiểu học Điện Biên 1 được trải nghiệm gói bánh chưng, được tặng chữ thư pháp, tham gia các trò chơi dân gian. Cùng với sự hướng dẫn của các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh được trực tiếp tham gia phần thi bày mâm ngũ quả, trang trí cây hoa, viết thư pháp, làm mứt, làm bánh nhãn, nặn tò he. Đây cũng là sân chơi để các em thể hiện tài năng và sự khéo kéo của mình, qua đó giúp học sinh hiểu thêm về ngày Tết.

NGUYỄN LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top