Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Bình Định: Di tích lịch sử Dốc Cát được xếp hạng cấp tỉnh

Thứ Ba 31/01/2023 | 16:22 GMT+7

VHO - Ngày 31.1, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát tại phường Hoài Hảo và phát động phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Dốc Cát cho UBND thị xã Hoài Nhơn

Di tích lịch sử Dốc Cát được UBND tỉnh Bình Định công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định Số 171/QĐ-UBND ngày 15.1.2022. Đây là một chứng tích ghi lại sự kiện lịch sử oai hùng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ của quân và dân thị xã Hoài Nhơn. Nơi đây đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng trung kiên vì nền độc lập, tự do của dân tộc, sự thống nhất, toàn vẹn của đất nước, để lại tấm gương sáng ngời cho các thế hệ con cháu noi theo.

Ông Nguyễn Giờ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định và lãnh đạo Thị ủy Hoài Nhơn tặng quà cho các nhân chứng lịch sử Dốc Cát

Tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thị xã Hoài Nhơn, các cơ quan, ban, ngành và địa phương cần sớm có kế hoạch, giải pháp cụ thể từng bước tôn tạo, phát huy giá trị của di tích lịch sử Dốc Cát, xây dựng nơi đây trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu. “Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ cần có trách nhiệm, trân trọng và gìn giữ giá trị những di tích lịch sử trên quê hương mình”, ông Giang nói.

Trong khi đó, anh Hà Duy Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định kêu gọi mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu niên hãy tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống; trồng cây ăn quả, cây lấy bóng mát, cây chắn gió, chắn sóng bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất; trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng gỗ lớn; trồng và chăm sóc cây xanh khu vực đô thị, nông thôn...

Các đại biểu trồng cây xanh tại di tích lịch sử Dốc Cát

Theo anh Trung, mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh để toàn tỉnh có hàng trăm ngàn cây xanh, không những góp xanh cho quê hương, cải thiện môi trường sống của chính chúng ta, mà còn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top