500 người tham gia giải chạy để kêu gọi bảo tồn động, thực vật hoang dã

VHO- Ngày 5.3, tại Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), hơn 500 người dân từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã cùng tham gia giải chạy nhằm kêu gọi chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã.

500 người tham gia giải chạy để kêu gọi bảo tồn động, thực vật hoang dã - Anh 1

Chương trình giải chạy được tổ chức bởi hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ

500 người tham gia giải chạy để kêu gọi bảo tồn động, thực vật hoang dã - Anh 2

Theo Ban tổ chức giải chạy, sự tham gia tích cực của các vận động viên thể hiện sự cam kết và mong muốn được góp sức vào công tác bảo tồn động, thực vật hoang dã

500 người tham gia giải chạy để kêu gọi bảo tồn động, thực vật hoang dã - Anh 3

Sự kiện này cũng tạo phong trào nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật hoang dã thông qua các hoạt động truyền thông cộng đồng và các trò chơi tương tác

500 người tham gia giải chạy để kêu gọi bảo tồn động, thực vật hoang dã - Anh 4

Các vận động viên tham gia giải chạy chinh phục 3 cự ly gồm: 3km, 13km và 33km, xuất phát từ cổng Vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

500 người tham gia giải chạy để kêu gọi bảo tồn động, thực vật hoang dã - Anh 5

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia giải chạy và mong muốn lan tỏa thông điệp kêu gọi chấm dứt tình trạng săn bắt, mua bán và tiêu thụ thịt động vật hoang dã

500 người tham gia giải chạy để kêu gọi bảo tồn động, thực vật hoang dã - Anh 6

Cung đường chạy qua nhiều cánh rừng nguyên sinh, các hồ nước nguyên sơ nằm bên trong vườn Bạch Mã.

500 người tham gia giải chạy để kêu gọi bảo tồn động, thực vật hoang dã - Anh 7

Ở cự ly 33km, các bạn trẻ đã chinh phục Hải Vọng Đài với độ cao hơn 1.400m và những trải nghiệm thú vị từ đỉnh Bạch Mã

500 người tham gia giải chạy để kêu gọi bảo tồn động, thực vật hoang dã - Anh 8

Theo Ban quản lý dự án “Quản lý rừng bền vừng và Bảo tồn đa dạng sinh học”, đến nay dự án đã vận động khoảng 2.100 nhà hàng và cộng đồng địa phương ở khu vực vùng đệm các khu bảo tồn ký cam kết không tiêu thụ thịt thú rừng

ĐÌNH HOÀNG

Ý kiến bạn đọc