Từ ngày 27.4: Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023

VHO - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã xây dựng dự thảo về kế hoạch tổ chức Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2023 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc.

Từ ngày 27.4: Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023 - Anh 1

Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc sẽ diễn ra trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện

Theo đó, thời gian tổ chức dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 27.4 đến 3.5 với chủ đề: “Lâm Đồng - Cao nguyên hùng vĩ”. Địa điểm tổ chức diễn ra trong tất cả 12 huyện, thành phố trong tỉnh; trong đó, TP. Đà Lạt sẽ diễn ra nhiều hoạt động chủ đạo như Lễ khai mạc Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2023; Lễ hội âm nhạc quốc tế 2023 - Hoa Sen Concert; Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng; Không gian Ẩm thực “Món ngon Đà Lạt”; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương - Con người Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung” năm 2023; Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian và trình diễn trang phục truyền thống - “Nét đẹp Di sản Văn hóa Nam Tây Nguyên”…

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện sẽ có nhiều hoạt động VHTTDL đặc sắc như: Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên “Tiếng gọi Đại ngàn”; Giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ 2 - năm 2023; Tái hiện “Lễ cưới của người K'Ho”; Tái hiện “Lễ hội mừng lúa chín”; Giải đua Xe đạp địa hình “Bảo Lộc Championship 2023”; Liên hoan Dân vũ các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Phối hợp tổ chức cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 35 - năm 2023 “Non sông liền một dải”; Giải thể thao vận động địa hình “Đạ HuoaiChallenge 2023”…

Theo ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, việc tổ chức Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2023 nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Đà Lạt - Lâm Đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu các sản phẩm du lịch mới cũng như góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống của các dân tộc gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động, Kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Được biết, đây là lần thứ 2 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng. Trước đó, trong năm 2022 địa phương cũng tổ chức thành công sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và thu hút hơn 185.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc