Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

“Trạm đọc xanh”- trải nghiệm mới cho người dân, du khách ở Sơn Trà

Thứ Năm 16/03/2023 | 15:40 GMT+7

VHO-Mong muốn đẩy mạnh hoạt động của văn hóa đọc, đưa sách trở thành người bạn gắn kết lành mạnh của cả người dân và du khách, dự án cộng đồng “Trạm đọc xanh - Green Reading Station” tại bán đảo Sơn Trà và các trường học trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ tạo thêm tiện ích, không gian trải nghiệm mới phục vụ người dân và du khách khi đến vui chơi tham quan tại bán đảo Sơn Trà.

"Trạm đọc xanh" tại bán đảo Sơn Trà góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc sách, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân và du khách trong việc bảo vệ thiên nhiên, động vật

Ông Phan Minh Hải - Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết, BQL đang tiếp tục kêu gọi các cá nhân, tổ chức ủng hộ các đầu sách để đặt tại các trạm đọc. Trong đó ưu tiên các chủ đề về lịch sử địa phương, văn hoá, du lịch. Ngoài ý nghĩa giáo dục, văn hóa, việc hình thành các trạm đọc tại bán đảo Sơn Trà còn giúp người dân, du khách có trải nghiệm thú vị, giảm căng thẳng khi đọc sách trong khung cảnh thiên nhiên xanh giữa núi rừng bán đảo Sơn Trà. "Trạm đọc xanh" được triển khai thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 Trạm xây dựng tại các điểm dừng chân như Nhà Vọng Cảnh, Đỉnh Bàn Cờ, Cây Đa di sản; các điểm kinh doanh dịch vụ tư nhân: Bảo tàng Đồng Đình, Sơn Trà Marina. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng ở một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

"Trạm đọc xanh" sẽ có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc đọc sách, gồm tủ sách, ghế ngồi, hình ảnh Vooc chà vá chân nâu  đặc trưng của bán đảo Sơn Trà. 

Để đa dạng các đầu sách, ấn phẩm phục vụ người dân và du khách, BQL sẽ liên tục thay đổi, làm mới nguồn sách trên cơ sở vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ theo đợt. BQL có trách nhiệm nhận và bảo quản sách, phục vụ người dân và du khách sử dụng tại các trạm. Phối hợp với các đơn vị liên quan, cá nhân, tổ chức xây dựng các nội dung tuyên truyền về đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, bảo vệ môi trường xanh. Tiến tới nghiên cứu, đề xuất làm các sách, truyện về các loài động thực vật đặc trưng như Vooc Chà Vá Chân Nâu.

Qua những ngày khởi động dự án vào đầu tháng 3.2023, đến nay, "Trạm đọc xanh" nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Hàng nghìn đầu sách đã được quyên góp, ủng hộ từ những người yêu sách, các Mạnh Thường Quân. 

Với định hướng tuyên truyền tình yêu quê hương, tự hào đất nước, bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật cho mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức cho cộng đồng trong lao động, sinh hoạt, những cuốn sách tại Trạm đọc xanh là sự đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, quảng bá  hình ảnh du lịch tại bán đảo Sơn Trà, cung cấp thông tin về đa dạng sinh học, bảo tồn, gìn giữ hệ động vật, thực vật trong thiên nhiên.

NGỌC HÀ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top