Thu gom kim tiêm ma túy ở khu vực Dựán Công viên Thiên Bút

VHO- Sau khi Văn Hóa (số 3859) có bài “Chậm triển khai dự án công viên Thiên Bút (TP Quảng Ngãi): Thắng cảnh trở thành… tụ điểm hút, chích ma túy”, Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi đã huy động các lực lượng trên địa bàn và người dân ra quân thu gom kim tiêm và tổng dọn vệ sinh khu vực này.

Thu gom kim tiêm ma túy ở khu vực Dựán Công viên Thiên Bút - Anh 1

Ra quân thu gom kim tiêm và tổng dọn vệ sinh khu vực núi Thiên Bút

Anh Huỳnh Văn Tiến, Phó Bí thư Đoàn phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi cho biết, lợi dụng đất quy hoạch không có người trông coi, bảo vệ; địa hình đồi núi phức tạp nên khu vực quy hoạch triển khai Dự án Công viên Thiên Bút trở thành điểm tiêm chích ma túy, kim tiêm vứt bừa bãi khiến an ninh trật tự trở nên phức tạp và người dân lo lắng. “Lực lượng công an phường, bảo vệ tổ dân phố, dân quân tựvệ, người dân và đoàn viên thanh niên của phường đã trực tiếp tham gia buổi ra quân tổng vệ sinh, dọn dẹp, thu gom kim tiêm chích tại khu vực này”, anh Tiến nói.

Khu vực núi Thiên Bút vẫn còn nhiều đường mòn, lối mở và hoang vắng nên việc kiểm soát tình hình an ninh trật tự, nhất là việc tiêm chích ma túy gặp nhiều khó khăn. Công an phường Nghĩa Chánh đã phối hợp với Đội cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội, Công an TP Quảng Ngãi và các đơn vị chức năng thường xuyên thực hiện các đợt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Thiếu tá Võ Thành Phương, PhóTrưởng Công an phường Nghĩa Chánh cho hay: “Sau đợt tổng vệ sinh này, chúng tôi sẽ kiến nghị cơ quan chức năng, thành phố có kế hoạch giao cho đơn vị chủ dự án triển khai biện pháp đảm bảo an ninh trật tự”.

Ngay sau đợt ra quân tổng vệ sinh khu vực núi Thiên Bút, các lực lượng sẽ tiến hành rào chắn đường mòn, lối mở và giao lại cho chủ đầu tư dự án quản lý. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự khu vực này.

NHƯ ĐỒNG

 

Ý kiến bạn đọc