Ra mắt “Chung tay bảo đảm ANTT, phòng chống đuối nước và CNCH” ở Trà Bói

VHO- Suối Trà Bói, thuộc địa phận xã Trà Giang, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) là một trong những cảnh đẹp tự nhiên hoang sơ của núi rừng đất quế Trà Bồng. Tuy nhiên, với hình thức du lịch tự phát, chưa có sự quản lý chặt chẽ nên tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Mô hình dân vận khéo “Chung tay bảo đảm ANTT, phòng chống đuối nước và CNCH” vừa được thành lập sẽ thực hiện trên phạm vi toàn xã Trà Giang, trọng tâm là khu vực suối Trà Bói. Đây là mô hình có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, du khách.

Ra mắt “Chung tay bảo đảm ANTT, phòng chống đuối nước và CNCH” ở Trà Bói - Anh 1

Diễn tập CNCH các trường hợp đuối nước dưới lòng suối Trà Bói

Tổ quản lý mô hình gồm 20 thành viên do Trưởng công an xã làm Tổ trưởng, mỗi ngày sẽ có 3 thành viên thường xuyên có mặt tại 3 khu vực của suối Trà Bói để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng chống đuối nước và CNCH, thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo cho người dân những đoạn suối nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Ban chỉ đạo 138 của xã đã đặt 3 biển cảnh báo, số điện thoại các thành viên Tổ quản lý mô hình, kẻng báo động tại bờ suối và 25 phao cứu sinh ở 3 địa điểm nguy hiểm dưới lòng suối. Sau khi thành lập, mô hình đã tổ chức diễn tập CNCH các trường hợp đuối nước dưới lòng suối để Tổ quản lý mô hình thực hành, nắm bắt nhiệm vụ cụ thể để khi có sự cố xảy ra sẽ phát huy hiệu quả, cứu hộ cứu nạn thành công, giảm thiểu các trường hợp đuối nước khi tắm suối.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc