Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên ở Kiên Giang

VHO- Với chủ đề “Tuổi trẻ Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tiên phong chuyển đổi số”, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, của tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023).

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên ở Kiên Giang - Anh 1

Chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao cùng Đoàn khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tham quan bảo tàng Côn Đảo

100% đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, tiếp thu, nghiên cứu quán triệt Kế hoạch hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, truyền thống Đoàn thông qua sự kiện tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc; hành trình về nguồn gắn với Chương trình Ngày đoàn viên tìm về địa chỉ đỏ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do Đoàn khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức…

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2023, đoàn viên chi đoàn hưởng ứng Ngày thứ bảy hiến máu tình nguyện, kết quả đã hiến 6 đơn vị máu (vượt 50% so với kế hoạch đăng ký). Tổ chức 4 cuộc với hơn 30 lượt đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị tham gia ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” bằng các hoạt động dọn dẹp vệ sinh cơ quan, đơn vị, vệ sinh lau chùi các hiện vật tại Bảo tàng tỉnh; trồng cây xanh tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao, Thư viện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao… Chi đoàn phối hợp với Thư viện tỉnh thực hiện Công trình thanh niên, phần việc thanh niên, xây dựng “Tủ sách ước mơ”, mang sách, báo đến với các em học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong tỉnh; phát động phong trào văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Kiên Giang. Tham mưu Đoàn khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành công chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” tại Sân vận động tỉnh. Phối hợp tổ chức sôi nổi, hấp dẫn giải Bóng đá nam thanh niên có 4 đội đến từ 5 đơn vị: CĐCS Sở Nội vụ, Chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao, Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, liên quân Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông và Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ.

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên ở Kiên Giang - Anh 2

 Chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống

Không chỉ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao luôn nỗ lực với vai trò chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, TDTT. Tích cực tham gia đầy nhiệt huyết, trách nhiệm và cống hiến trên các lĩnh vực như: Trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật; trưng bày các hiện vật, giới thiệu di sản văn hóa; tham gia các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; thi đấu TDTT…, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và ngành. Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, Chi đoàn đã tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức như: Lễ khởi động Tháng Thanh niên; ra quân tham gia Chương trình chuyển đổi số tại Viễn thông và trụ sở Công an tỉnh; tham gia Đội hình tri thức trẻ tình nguyện có chuyên môn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm, hỗ trợ, phục vụ người dân; tham gia về nguồn gắn với Chương trình Ngày đoàn viên năm 2023 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên ở Kiên Giang - Anh 3

 Tham gia lễ phát động chương trình những bước chân

Chuỗi hoạt động sôi nổi, rộng khắp, trải dài trong suốt tháng 3 với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, văn nghệ, TDTT, vui chơi giải trí, xung kích tình nguyện, tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt cộng đồng của Chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao đã mang lại Tháng Thanh niên năm 2023 ấn tượng, nhân văn và đầy ý nghĩa. Càng vinh dự và tự hào khi Chi đoàn có một đoàn viên - vận động viên môn Cử tạ Nguyễn Minh Thuận được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang vào dịp tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tập thể Chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao là một trong 02/43 cơ sở Đoàn được Đoàn khối Các cơ quan – Doanh nghiệp lựa chọn đề xuất Tỉnh Đoàn tặng bằng khen có thành tích tham gia xuất sắc các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023.

CẨM THI-THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc