Phó Thủ tướng Nga mời Việt Nam tham dự Giải đấu đa môn thể thao quốc tế

VHO- Ngày 7.4 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu chính thức của Liên bang Nga do Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko dẫn đầu đã đến thăm Triển lãm quốc tế Việt Nam EXPO 2023 lần thứ 32. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đã có phần giới thiệu về Giải đấu đa môn thể thao quốc tế Games of the future. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tới dự sự kiện.

Cùng dự sự kiện có đại diện Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam…

Phó Thủ tướng Nga mời Việt Nam tham dự Giải đấu đa môn thể thao quốc tế - Anh 1

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko giới thiệu về Giải đấu Games of the future

Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Games of the future dựa trên phong trào Phygital, là sự kết hợp giữa thể thao thể chất truyền thống và thể thao điện tử (eSports). Phygital ra đời dựa trên ý tưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin đã ký quyết định tổ chức Giải đấu này tại Kazan vào năm 2024.

Sự kiện bao gồm 16 bộ môn kết hợp giữa thể thao thể chất truyền thống và công nghệ hiện đại. Nga đặt kỳ vọng thu hút 256 đội tuyển với hơn 2.000 VĐV, đến từ nhiều quốc gia tham dự. Dự kiến sẽ có hơn 3 tỷ người theo dõi trên toàn thế giới.

Phó Thủ tướng Nga mời Việt Nam tham dự Giải đấu đa môn thể thao quốc tế - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng các đại biểu tham dự sự kiện giới thiệu Giải đấu

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, sự tham gia của các đội tuyển Việt Nam sẽ góp phần tăng cường sự hiện diện của eSports Việt Nam trên đấu trường quốc tế, phát triển thế hệ con người Việt Nam vừa có thể chơi thể thao điện tử, vừa có thể chất khỏe mạnh. “Chỉ riêng tại Việt Nam đã có hơn 18 triệu người chơi eSports. Việt Nam cũng là nước sở hữu nhiều đội tuyển eSports mạnh. Chúng tôi mong muốn mời họ tham gia vào Games of the future. Tôi tin chắc, đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được kết quả cao. Chúng tôi cũng mong muốn Bộ VHTTDL sớm thành lập Liên đoàn thể thao Phygital tại Việt Nam. Nga sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ cho Việt Nam”, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nga mời Việt Nam tham dự Giải đấu đa môn thể thao quốc tế - Anh 3

Giải đấu sẽ diễn ra vào năm 2024 

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko thông tin thêm phía Nga đã có những trao đổi với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc chuẩn bị cho các đội chơi tham gia vào sự kiện này.  Nước chủ nhà sẽ đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển và lưu trú cho các đoàn VĐV. Nga cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông của Việt Nam để tường thuật, đưa tin về giải đấu trên các tờ báo, kênh truyền hình, nền tảng trực tuyến.

NAM ANH - VÂN GIANG

Ý kiến bạn đọc