Bảo tồn, phát huy nghệ thuật Ca trù thành phố Cảng

VHO- Từ ngày 26 - 27.4, tại Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức Liên hoan Ca trù Hải Phòng mở rộng năm 2023, với chủ đề “Sức sống Ca trù thành phố Cảng” cùng sự tham dự của nhiều CLBộ, giáo phường Ca trù các tỉnh, thành phố.

Nghệ thuật Ca trù được giữ gìn, bảo tồn tại Hải Phòng và nhiều tỉnh thành trên toàn quốcẢnh minh họa: T.L

Liên hoan là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 thành lập Giáo phường ca trù thành phố Hải Phòng, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 và kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955-13.5.2023). Là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ hội tụ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, sưu tầm, phát hiện, tìm tòi, sáng tạo trong lao động nghệ thuật độc đáo này, góp phần giữ gìn, bảo tồn giá trị nghệ thuật Ca trù tại Hải Phòng cũng như trên toàn quốc.

Lễ khai mạc Liên hoan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26.4, với chủ đề “Sức sống Ca trù thành phố Cảng”, cùng sự hội tụ của nhiều nghệ nhân, nghệ sỹ, đào nương, ca nương, kép đàn, quan viên, nhạc công của các Giáo phường, CLB Ca trù các tỉnh thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hoá.

Ca trù là một loại hình nghệ thuật có từ lâu đời, độc đáo và có ý nghĩa đặc biệt trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, âm nhạc, tư tưởng, triết lí sống của người Việt.

Năm 2009, UNESCO đã ghi danh Ca trù là Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Từ đó đến nay, bằng sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế và đặc biệt là của chính những nghệ nhân, người yêu nghệ thuật Ca trù, loại hình nghệ thuật này từng bước được hồi sinh mạnh mẽ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc