Kết thúc Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia 2023

VHO- Sau 1 tuần tranh tài sôi động tại tại sân vận động Lam Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia 2023 đã kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về các cung thủ đến từ Hà Nội.

Với lực lượng đồng đều ở các nội dung, các cung thủ Hà Nội đã thể hiện sự vượt trội khi giành được tổng cộng 42 huy chương, trong đó có 16 HCV trong tổng số 32 bộ huy chương.

Kết thúc Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia 2023 - Anh 1

Ban tổ chức trao thưởng cho các đội có thành tích cao

Cụ thể, các cung thủ Hà Nội đã giành được 16 HCV, 12 HCB và 14 HCĐ, xếp hạng nhất toàn đoàn và bỏ xa các đơn vị còn lại. Đứng ở vị trí thứ hai là đoàn Vĩnh Long với 5 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ, trong khi đoàn chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ ba với 5 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Xếp tiếp theo lần lượt là các đoàn Quảng Ninh (3, 3, 2), Đắk Lắk (2, 3, 3), Vĩnh Phúc (2, 2, 2), TP.HCM (1, 3, 2),… Giải đấu cũng chứng kiến 2 kỷ lục quốc gia được 1 cung thủ Quảng Ninh và 1 cung thủ chủ nhà Bà Rịa – Vũng Tàu thiết lập.

Giải vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia 2023 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức, thi đấu từ ngày 20 đến 26.4. Tham dự giải có hơn 180 VĐV đến từ 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại giải, các cung thủ tranh tài ở nội dung cung 1 dây và cung 3 dây với các hạng mục: Toàn năng (50mx2 và 70mx2); cá nhân: 30m, 50m, 60m, 70m và 90m; đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội nam, nữ.

Ban tổ chức cho biết, đây là một trong bốn giải quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia của môn bắn cung. Giải đấu được tổ chức nhằm duy trì, phát triển sâu rộng môn bắn cung tại các địa phương và trong cả nước. Đây cũng là sân chơi để các VĐV được thi đấu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ, qua đó tuyển chọn những gương mặt có thành tích xuất sắc để tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào đội tuyển bắn cung quốc gia thi đấu tại các giải đấu lớn trong khu vực, quốc tế.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc