15 nghệ nhân của Bắc Giang được trao danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”

VHO- UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 cho 15 nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

15 nghệ nhân của Bắc Giang được trao danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” - Anh 1

Tại buổi lễ, 3 nghệ nhân nắm giữ nghệ thuật trình diễn dân gian gồm Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn An, Nguyễn Phú Hiệp và Đỗ Thị Khoa được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và 12 nghệ nhân được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Đến nay, sau 3 đợt xét tặng tỉnh Bắc Giang có 48 Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú. Trong đó, đợt 1 năm 2015, có 17 nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân Ưu tú. Đợt 2 năm 2017, có 16 nghệ nhân được phong tặng và truy tặng, trong đó có 2 Nghệ nhân Nhân dân , 14 Nghệ nhân Ưu tú.

Trong đợt 3 năm 2022, tỉnh Bắc Giang vinh dự có 15 nghệ nhân được phong tặng, trong đó có 3 Nghệ nhân Nhân dân, 12 Nghệ nhân Ưu tú. Đây là các nghệ nhân tiêu biểu có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, nắm giữ, truyền dạy và có những cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho hàng nghìn nghệ nhân của tỉnh Bắc Giang.

Đến nay, Bắc Giang có Ca trù, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESSCO vinh danh; 15 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; các lễ hội truyền thống được quan tâm bảo tồn, nhiều nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian được gìn giữ và phát huy.

Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tỉnh Bắc Giang rất coi trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, giá trị di sản văn hóa phi vật thể nói riêng.

Các nghệ nhân của tỉnh bắc Giang được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lần này sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị di sản bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, trở thành hạt nhân trong trong việc nâng cao năng lực của cộng đồng với di sản, làm cho di sản thực sự có ý nghĩa với đời sống xã hội. Đồng thời, tiếp tục tận tụy với công việc và phát huy giá trị đã được nhà nước, xã hội công nhận, được quần chúng nhân dân mến mộ, tin tưởng.

Q.VY

 

 


 

Ý kiến bạn đọc