Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Lễ hội đường phố Đồng Hới thu hút đông đảo du khách

Thứ Bảy 29/04/2023 | 09:21 GMT+7

VHO - Tham gia lễ hội đường phố Đồng Hới, du khách trải nghiệm những cảm xúc đan xen giữa âm nhạc và vũ đạo, giữa màu sắc và âm thanh, giữa tĩnh và động từ các nhóm nhảy, nhóm xiếc đường phố hay đội “lân-sư-rồng” cùng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Diễu hành tại lễ hội đường phố Đồng Hới

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần “Văn hóa - Du lịch” Đồng Hới năm 2023, chiều tối 28.4, UBND thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức lễ hội đường phố.

Đây là hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2023), đón chào mùa du lịch mới ở Quảng Bình.

Biểu diễn các tiết mục nghệ thuật

Cung đường diễn ra lễ hội đường phố ở Đồng Hới bắt đầu từ phố đi bộ (đường Nguyễn Du) tới ngã tư cầu Nhật Lệ và diễu hành qua Quảng trường biển Bảo Ninh. Tại ngã tư cầu Nhật Lệ và Quảng trường biển Bảo Ninh, đoàn đã biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Lôi cuốn đông đảo người dân và du khách đến xem, trải nghiệm

Nội dung lễ hội đường phố Đồng Hới gồm 3 phần. Phần thứ nhất là các tiết mục “lân-sư-rồng”, xiếc đường phố, biểu diễn trang phục áo dài, thời trang lễ hội, nhảy Aerobic tại ngã tư cầu Nhật Lệ 1.

Múa lân sư rồng

Phần thứ hai là phần diễu hành trên cầu Nhật Lệ 1 đến quảng trường biển Bảo Ninh trên nền nhạc lễ hội. Phần thứ ba là những tiết mục dân vũ, xiếc và kết nối tất cả các nhóm nghệ thuật tại quảng trường biển Bảo Ninh.

Tham gia lễ hội đường phố Đồng Hới, du khách trải nghiệm những cảm xúc đan xen giữa âm nhạc và vũ đạo, giữa màu sắc và âm thanh, giữa tĩnh và động từ các nhóm nhảy, nhóm xiếc đường phố hay đội “lân-sư-rồng”; cùng với những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Biểu diễn thời trang

Cùng với không khí sôi động, náo nhiệt sắc màu của lễ diễu hành đường phố, tiếp đó là phần trình diễn của những trò chơi dân gian, những sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Lễ hội đường phố Đồng Hới là hoạt động văn hoá thể thao nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là nét văn hóa đặc trưng của quê hương Đồng Hới; đồng thời lôi cuốn du khách gần xa đến với thành phố du lịch.

Biểu diễn xiếc

Biểu diễn áo dài

Trước đó, tối 27.4, tại quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã tổ chức lễ hội múa bông-chèo cạn với sự tham gia của hơn 300 diễn viên quần chúng. Đây là nét văn hóa đặc trưng của nhân dân làng biển ở Đồng Hới, cầu cho mưa thuận, gió hòa, đánh bắt hải sản thắng lợi.

TÂN BÌNH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top