Đà Nẵng: Sôi động “Vũ điệu biển xanh”

VHO-Chào đón mùa du lịch năm 2023, Đà Nẵng tổ chức khai trương mùa du lịch biển chủ đề “Vũ điệu biển xanh” với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhằm mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

Đà Nẵng: Sôi động  “Vũ điệu biển xanh” - Anh 1

Chuỗi sự kiện sôi động  “Vũ điệu biển xanh”

Tất cả các hoạt hoạt động được diễn ra trên toàn tuyến ven biển, các công viên, khu phố du lịch… kéo dài từ 28.4 đến ngày 3.5. Trong đó, hoạt động chủ yếu trong chuỗi sự kiện “Vũ điệu biển xanh” gồm lễ hội thả diều nghệ thuật tại khu vực Công viên Biển Đông, trương bày nghệ thuật sắp đặt biển, triển lãm ảnh “khoảnh khắc Sơn Trà”, hội thi sáng tác tranh “Đà Nẵng xưa và nay”; chương trình mùa du lịch biển Đà Nẵng còn có các hoạt động thể thao như: Chương trình vũ điệu thể thao, giải dù lượn “Bay trên biển bạc mở rộng năm 2023", giải cờ tướng "Kỳ vương xứ Quảng”...

Đà Nẵng: Sôi động  “Vũ điệu biển xanh” - Anh 2

Đà Nẵng: Sôi động  “Vũ điệu biển xanh” - Anh 3

Mùa du lịch biển Đà Nẵng chờ đón du khách đến vui chơi trải nghiệm

Đặc biệt, để phục vụ người dân, du khách, ban tổ chức chương trình tổ chức các hoạt động như không gian lễ hội ẩm thực với đầy đủ các món của các vùng miền, chương trình “quầy bar thiên đường biển”, chương trình “Tuần lễ trà Việt”…  Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết, đến thời điểm hiện tại, các hoạt động chuẩn bị phục vụ cho người dân địa phương và du khách trong dịp lễ và mùa hè cơ bản đã được hoàn tất để chờ đón du khách đến vui chơi trải nghiệm. Riêng công tác phục vụ khách vui chơi, tắm biển trên bãi biển được BQL đặc biệt quan tâm, tăng cường 100% lực lượng cứu hộ bờ biển, cũng như đội trật tự bãi biển để tuần tra, phục vụ người dân, du khách; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho khách du lịch khi đến tắm biển. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại bãi biển phải bảo đảm niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không chèo kéo khách như đã cam kết trước đó.

Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay, Đà Nẵng sẽ đón khoảng 65 - 70 chuyến bay trực tiếp từ nước ngoài/ngày và khoảng 70 - 75 chuyến/ngày đối với chuyến bay nội địa; số lượng chuyến bay quốc tế này đạt bằng mức cao điểm năm 2019, còn trong khi đó số chuyến bay nội chỉ gần ngang năm 2019.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc