Chủ quán nước tìm trả lại tài sản cho du khách để quên

VHO- Chiều ngày 1.5, Công an phường Hương Long, TP.Huế đã cùng với chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung tìm ra và trao trả cho du khách đã bỏ quên tài sản có giá trị khi du lịch đến Huế.

Chủ quán nước tìm trả lại tài sản cho du khách để quên - Anh 1

Công an phường Hương Long và chị Tuyết Nhung trao trả tài sản cho du khách Điền Văn Bắc. Ảnh: CQ

Trước đó vào trưa cùng ngày, anh Điền Văn Bắc (37 tuổi, trú tại xã Hương Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng gia đình khi đi du lịch đến Huế đã ghé tham quan chùa Thiên Mụ, thuộc phường Hương Long, TP.Huế.

Sau khi tham quan chùa, gia đình du khách Điền Văn Bắc đã di chuyển đến quán nước giải khát gần đó của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (44 tuổi, trú tại phường Hương Long, TP.Huế). Lúc rời đi, anh Điền Văn Bắc đã bỏ quên một túi xách, qua kiểm tra bên trong có 2 điện thoại Samsung Galaxy A50 và Samsung Galaxy A51 cùng những tài sản có giá trị khác.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung phát hiện du khách đã bỏ quên tài sản nhưng không tìm được cách liên lạc nên đã nhanh chóng đến Công an phường Hương Long để trình báo vụ việc, qua đó nhờ cơ quan công an tìm và trao trả tài sản cho khách du lịch.

Chủ quán nước tìm trả lại tài sản cho du khách để quên - Anh 2

Túi xách có 2 điện thoại Samsung mà anh Điền Văn Bắc để quên. Ảnh: CQ

Đến chiều 1.5, lực lượng công an địa phương đã xác định được người để quên tài sản là anh Điền Văn Bắc. Tại trụ sở Công an phường, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung và đã trao trả lại tài sản cho anh Bắc.

Du khách Điền Văn Bắc rất vui mừng và bày tỏ lòng cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung vì nghĩa cử cao đẹp, cảm ơn lực lượng Công an phường Hương Long về tinh thần trách nhiệm đã tận tình giúp đỡ để anh tìm lại được tài sản.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc