Điều tra vụ tàu SE1 trật bánh gây ách tắc giao thông tại Huế

VHO- Khoảng 11 giờ ngày 4.5, chuyến tàu SE1 hướng Hà Nội đi TP.HCM đã bất ngờ bị trật bánh khi qua TP.Huế gây ách tắc giao thông. Hơn 350 hành khách trên tàu đã nhanh chóng được sơ tán và di chuyển đến Ga Huế.

Điều tra vụ tàu SE1 trật bánh gây ách tắc giao thông tại Huế - Anh 1

Tàu SE1 bị trật bánh đoạn qua nút giao đường Điện Biên Phủ, TP.Huế

Vị trí tàu SE1 gặp sự cố trật bánh nằm ở đoạn giao đường sắt với đường Điện Biên Phủ, TP.Huế, cách Ga Huế chưa đến 500m. Sự cố trật bánh đã khiến toa số 4 và số 5 của tàu SE1 bị nghiêng, nhiều du khách lo lắng. Hơn 350 hành khách trên tàu đã được nhân viên đường sắt và lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn rời khỏi tàu an toàn.

Thời điểm tàu SE1 trật bánh đúng vào giờ cao điểm, lại xảy ra ở tuyến đường huyết mạch của TP.Huế nên gây ách tắc giao thông. Nhận được thông tin sự cố, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp khắc phục. Lực lượng cứu hộ đường sắt đã điều động 2 xe cẩu 100 tấn đến hiện trường xử lý sự cố.

Điều tra vụ tàu SE1 trật bánh gây ách tắc giao thông tại Huế - Anh 2

Sự cố gây ách tắc giao thông tại Huế

Ngành đường sắt bố trí không gian để hành khách nghỉ ngơi tại phòng đợi của Ga Huế, đồng thời cung cấp suất ăn, nước uống miễn phí cho khách đi tàu SE1. Đường sắt Việt Nam cũng sắp xếp  để chuyển tải 239 hành khách có vé xuống Ga Đà Nẵng, 116 hành khách còn lại sẽ có phương án gửi hoặc lập tàu để vận chuyển theo hành trình của khách.

Ngoài phân luồng giao thông tại hiện trường, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với trưởng tàu, lái chính và phụ tàu SE1. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định những người này không vi phạm về nồng độ cồn.

Hiện ngành đường sắt và lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc