Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

SEA Games 32: Bóng chuyền nam Việt Nam thua ngược Thái Lan

Thứ Năm 04/05/2023 | 18:30 GMT+7

VHO- Tại lượt trận thứ hai bảng B môn bóng chuyền nam trong nhà SEA Games 32 diễn ra vào chiều nay 4.5, đội tuyển Việt Nam đã để thua ngược đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-3.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với tư cách là nhà đương kim á quân nằm ở bảng B với Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Cả Việt Nam và Thái Lan đều có chiến thắng cùng tỷ số 3-0 lần lượt trước Myanmar và Malaysia ở ngày ra quân. Nếu đội nào thắng trong cuộc đối đầu được xem là “chung kết” bảng này sẽ giành được vị trí dẫn đầu, qua đó nhiều khả năng tránh được ĐKVĐ Indonesia ở bán kết.

Bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp khó trong việc bảo vệ tấm HCB. Ảnh: T.T. Thuật

So với trận thắng Myanmar, HLV Trần Đình Tiền có một sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát khi phụ công Văn Hoàn thay cho Thanh Hải. Các vị trí còn là vẫn giữ nguyên, đó là chủ công Thanh Thuận, Văn Tiên, Trọng Nghĩa, chuyền hai Văn Đức và Libero Trung Trực.

Tuyển Việt Nam đã có khởi đầu không tốt trong set 1 khi để cho đối thủ dẫn với cách biệt 7-2. Thế nhưng sự điều chỉnh kịp thời của HLV Trần Đình Tiền cộng sự hiệu quả của hàng chắn và những mũi tấn công thi đấu hiệu quả như Thanh Thuận, Văn Tiên hay Trọng Nghĩa, tuyển Việt Nam đã có những điểm số liên tiếp để cân bằng điểm số 12-12 trước khi vượt lên dẫn 17-13. Dù sau đó Thái Lan đã san bằng ở điểm số 22-22 nhưng sự xuất sắc của chủ công Thanh Thuận ở vị trí số 2 đã giúp tuyển Việt Nam thắng kịch tính 25-23.

Giống như set 1, tuyển Việt Nam khởi đầu khó khăn trong set 2. Thậm chí đến giữa set, các học trò của HLV Trần Đình Tiền bị đối thủ dẫn với khoảng cách 17-9, trước khi chịu thất bại với điểm số 17-25. Set đấu thứ 3, hai đội chơi giằng co ở những thời điểm đầu. Bước ngoặt set đấu đến ở điểm số 11-11, Thái Lan liên tục ghi 3 điểm để dẫn 14-11. Lợi thế này giúp người Thái đi đến chiến thắng 25-23 dù các cầu thủ Việt Nam đã chơi đầy cố gắng ở cuối set.

Ở set đấu thứ tư, tuyển Việt Nam tiếp tục là những người bám đuổi. Sự xuất hiện của các nhân tố trẻ như Tuyến Duy, Ngọc Thuân hay Quốc Duy giúp cho lối chơi của tuyển Việt Nam đa dạng hơn. Dù vậy người Thái vẫn thi đấu nhỉnh hơn trong set này để có được chiến thắng 25-23.

Thua ngược Thái Lan 1-3 (25-23, 17-25, 23-25, 23-25), tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội lọt vào bán kết nếu thắng Malaysia ở lượt trận cuối. Dù vậy, cơ hội để tuyển Việt Nam không có được ngôi nhất bảng là rất cao, khi đó nhiều khả năng Từ Thanh Thuận và các đồng đội sẽ gặp ĐKVĐ Indonesia ở bán kết. Cơ hội để tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia là không cao, điều này đồng nghĩa với việc chúng khó có khả năng bảo vệ tấm HCB đã có được tại kỳ SEA Games 31.

VĨNH HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top