Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cho các trận đấu tại SEA Games 32

VHO- Sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Malaysia tại lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại tập luyện, chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng gặp Myanmar và Philippines.

Dù màn trình diễn trước Malaysia chưa thật sự thuyết phục nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành mục tiêu ra trước trận, đó là giành trọn 3 điểm, các cầu thủ không bị dính thẻ phạt và chấn thương. “Những cô gái kim cương” đang rất quyết tâm có được kết quả tích cực ở 2 trận đấu còn lại tại vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cho các trận đấu tại SEA Games 32 - Anh 1

Trung vệ Trần Thị Thuý Nga

Trung vệ Trần Thị Thuý Nga cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi lên tập trung đội tuyển, được thi đấu với các đàn chị tại SEA Games. Ở trận đầu tiên, HLV Mai Đức Chung xếp chiến thuật đá 3 trung vệ và đặt mục tiêu có trận mở màn thật tốt, quyết tâm giành trọn 3 điểm. Với sự tin tưởng của ban huấn luyện, tôi quyết tâm thi đấu với tâm thế hết mình, chơi hết khả năng và tự tin. Bản thân tôi cũng không bị tâm lý”.

Khi được hỏi về trường hợp của Chương Thị Kiều, tân trung vệ của tuyển nữ Việt Nam chia sẻ: “Do Kiều gặp chấn thương nên toàn đội có nhiều thay đổi. Có Kiều thì hàng phòng ngự sẽ chơi tốt hơn, còn không có thì đội chơi 3 trung vệ, để có thể bù đắp vị trí của bạn ấy. Chúng tôi hướng đến chơi tốt và giành chiến thắng ở mọi trận đấu”.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cho các trận đấu tại SEA Games 32 - Anh 2

Các tuyển thủ tích cực tập luyện, chuẩn bị cho 2 trận đấu với Myanmar và Philippines

Tại bảng B, Philippines và Myanmar là 2 đối thủ sẽ cạnh tranh suất đi tiếp với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuyển nữ Myanmar luôn là đối thủ khó chịu với tuyển nữ Việt Nam trong khu vực, trong khi Philippines đang dần trở thành thế lực mới tại Đông Nam Á. Còn nhớ tại bán kết AFF Cup vào tháng 7 năm ngoái, tuyển nữ Việt Nam đã thất bại toàn diện 0-4 trước Philippines khi đối thủ được chơi trên sân nhà. Tuy vậy ở trận đầu ra quân SEA Games 32, các cô gái Philippines đã bất ngờ thất bại 0-1 trước Myanmar.

Đối với các trận đấu còn lại tại vòng bảng, Thuý Nga nói: “Chúng tôi có theo dõi trận đấu giữa Philippines và Myanmar, đó là hai đối thủ rất mạnh. Tôi cảm thấy bất ngờ khi Philippines thất bại, nhưng có lẽ do đây mới là trận đầu, các đội chưa đạt điểm rơi phong độ. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng, quyết tâm hết mình để đánh bại họ”.

Tại lượt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Myanmar vào lúc 16h00 ngày 6.5. Cả hai đội đều được 3 điểm và nếu đội giành chiến thắng trong trận này thì cơ hội vào bán kết là rất cao.

NGỌC LÝ; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc