Thừa Thiên Huế: Hai tàu cá gặp nạn do lốc xoáy

VHO- Sáng 8.5, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và nhân dân địa phương triển khai ứng cứu các tàu cá của ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị sóng đánh chìm và trôi dạt vào bờ.

Thừa Thiên Huế: Hai tàu cá gặp nạn do lốc xoáy - Anh 1

Giông lốc đánh chìm tàu cá TTH- 91075TS của ông Trương Viết Hiệp

Trước đó, vào khoảng hơn 3 giờ 30 phút sáng ngày 8.5, trên địa bàn các xã ven biển của Thừa Thiên Huế có gió mạnh và giông lốc. Thời điểm này, hai tàu cá TTH- 91075TS và TTH- 92349TS của các ngư dân trú tại thôn An Dương 1 và An Dương 3, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang đang neo đậu trên biển qua khu vực xã Phú Thuận thì gặp nạn.

Cụ thể, tàu TTH- 91075TS do ông Trương Viết Hiệp làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên khác đã bị giông lốc đánh đứt neo, trôi dạt và chìm ở vùng bờ biển thuộc thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải. Tàu TTH- 92349TS cũng có 4 thuyền viên do ông Phan Văn Liền làm thuyền trưởng cũng bị lốc đánh trôi dạt và mắc cạn ở cách bờ biển của thôn Cự Lai Nam khoảng 10m. Rất may, những thuyền viên trên hai tàu gặp nạn không bị ảnh hưởng.

Thừa Thiên Huế: Hai tàu cá gặp nạn do lốc xoáy - Anh 2

Lực lượng cứu hộ lai dắt tàu cá TTH- 92349 an toàn ra khỏi khu vực mắc cạn

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động lực lượng cùng với chính quyền, nhân dân địa phương các xã Phú Thuận, Phú Hải triển khai công tác cứu hộ 2 tàu cá gặp nạn.

Trong sáng 8.5, lực lượng cứu hộ đã lai dắt được tàu cá TTH- 92349TS của ông Phan Văn Liền khỏi khu vực mắc cạn an toàn. Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Thuận, đối với tàu cá TTH- 91075TS bị chìm, các lực lượng cứu hộ đã triển khai trục vớt đươc ngư lưới cụ khỏi tàu, đồng thời tính đến phương án hiện nay là thuê sà lan để kéo đẩy tàu đang bị chìm.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc