Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vũ Thành An không thể bảo vệ tấm HCV kiếm chém

Thứ Sáu 12/05/2023 | 16:00 GMT+7

VHO- Niềm hy vọng huy chương hàng đầu của đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 32 – kiếm thủ Vũ Thành An đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV nội dung kiếm chém nam sau khi thất bại trước đối thủ của Thái Lan trong trận chung kết chiều nay 12.5.

Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của đấu kiếm tại SEA Games 32. Niềm hy vọng HCV hàng đầu của đấu kiếm Việt Nam đặt lên vai kiếm thủ Vũ Thành An, người đã giành HCV SEA Games 31 tại nội dung kiếm chém nam.

Thành An (phải) trong trận chung kết kiếm chém nam

Vũ Thành An đã thể hiện phong độ ấn tượng tại bán kết nội dung này khi vượt qua người đồng đội Nguyễn Văn Quyết với điểm số 15-6. Chiến thắng này giúp Thành An vào chung kết gặp VĐV Voragun của Thái Lan, người đã từng thất tại trước Thành An với điểm số 7-15 tại chung kết năm ngoái ở SEA Games 31.

Trước “người quen” và từng là bại tướng của mình cách đây 1 năm, Thanh An cũng đã thi đấu rất tốt khi có lúc dẫn đối thủ với khoảng cách 4 điểm ở điểm số 12-8, sau đó 14-12, nhưng chung cuộc để thua ngược 15-14. Thất bại này khiến kiếm thủ sinh năm 1992 không thể bảo thành công tấm HCV 1 năm trước tại kỳ đại hội trên sân nhà.

“Hôm nay An không thể bảo vệ được tấm HCV, thật sự cảm thấy khá thất vọng. Tuy nhiên An sẽ cố gắng và nỗ lực hơn ở các ngày thi đấu tới”, Vũ Thành An chia sẻ sau trận chung kết. Theo Vũ Thành An, đối thủ người Thái Lan hôm nay đánh rất quyết tâm và phong độ tốt. Tuy nhiên, bản thân kiếm thủ này không hài lòng với các quyết định của trọng tài. Thành An cho rằng các trọng tài quá nặng tay khi bắt lỗi anh tới 3 thẻ đỏ. “ VĐV ở trình độ này không có khác biệt quá lớn. Nhưng các trọng tài rút ba thẻ đỏ đồng nghĩa với ba điểm, đã ảnh hưởng đến tâm lý và điểm số”, kiếm thủ 32 tuổi chia sẻ thêm.

Kiếm thủ sinh năm 1992 đã để cho đối thủ thắng ngược dòng

Trong khi đó HLV Nguyễn Lê Bá Quang của tuyển đấu kiếm Việt Nam cho biết: “Theo dõi trận chung kết có lẽ mọi người đã thấy trọng tài hơi thiên vị VĐV của Thái Lan. Nhưng trong thể thao việc thắng thua là chuyện bình thường, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Đối thủ hôm nay cũng rất quen thuộc, ban huấn luyện và An cũng đã biết rõ lối đánh của VĐV này. Phải thừa nhận là An đang có phong độ tốt, em không có vấn đề gì về chuyên môn cả”.

Theo HLV Nguyễn Lê Bá Quang, sau trận này, ban huấn luyện và các kiếm thủ sẽ ngồi lại để có những phương án cho những ngày thi đấu tiếp theo. Ông Quang hy vọng với nỗ lực và sự quyết tâm của các kiếm thủ, đấu kiếm Việt Nam sẽ có được nhưng thành tích khả quan trong những ngày thi đấu tới.

PHẠM MAI, ảnh: QUÝ LƯỢNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top