SEA Games 32: Boxing Việt Nam giành liên tiếp 2 HCV, hoàn thành chỉ tiêu đề ra

VHO- Trong ngày thi đấu áp chót (13.5) của môn Boxing tại SEA Games 32, các VĐV của đội tuyển Boxing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi giành liên tiếp 2 HCV ở hạng cân 60-63kg và 71 kg nam. Thành tích này cũng giúp Boxing Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường tham dự đấu trường khu vực.

Tại SEA Games 32, mục tiêu của Boxing Việt Nam là giành từ 1 đến 2 HCV. Số HCV này đặt lên vai ở hai VĐV đẳng cấp là Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Văn Đương. Tuy nhiên ở các nội dung dự tranh của mình, Tâm và Đương đều bị loại một cách đáng tiếc.

SEA Games 32: Boxing Việt Nam giành liên tiếp 2 HCV, hoàn thành chỉ tiêu đề ra - Anh 1

Hà Thị Linh trong trận chung kết

Vậy nên, hy vọng HCV tại SEA Games năm nay được dồn về các VĐV khác như Hà Thị Linh, Bùi Phước Tùng hay Nguyễn Linh Phụng, những người được đánh giá cao ở các hạng cân mà mình tham dự.

Không phụ sự kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ, 2 trong số 3 cái tên trên là Hà Thị Linh và Bùi Phước Tùng đã thi đấu rất hay trong buổi chiều ngày hôm nay 13.5 để mang về cho Boxing Việt Nam 2 HCV.

SEA Games 32: Boxing Việt Nam giành liên tiếp 2 HCV, hoàn thành chỉ tiêu đề ra - Anh 2

Ban huấn luyện không ngừng động viên Hà Thị Linh 

Tại chung kết hạng cân 60-63kg, Hà Thị Linh đã đánh bại đối thủ người Philippines để giành HCV. Đây là tấm HCV rất có giá trị với Hà Thị Linh sau một thời gian dài cô trở lại đấu trường khu vực. VĐV quê Lào Cai từng giành HCV SEA Games 27 năm 2013 tại Myanmar nhưng sau đó cô lập gia đình và sinh 2 con. Trong năm 2023, Hà Thị Linh trở lại đấu trường SEA Games, ngay lập tức cô đã cho thấy tài năng và khát khao của mình.

Cùng với Hà Thị Linh, Bùi Phước Tùng cũng có màn trình diễn ấn tượng trước đó khi anh hạ knock-out đối thủ người Thái Lan để giành HCV hạng cân 71 kg nam.

SEA Games 32: Boxing Việt Nam giành liên tiếp 2 HCV, hoàn thành chỉ tiêu đề ra - Anh 3

Tuyển Boxing Việt Nam đã vượt khó thành công tại SEA Games 32

Sau khi Boxing giành 2 HCV, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I  - ứng cử Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ II vận động 2 nhà tài trợ là Công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt (Senavi) và Công ty TNHH Vietnam Sports Platform Limited (VSP) thưởng nóng 20 triệu đồng/1 HCV cho 2 VĐV Hà Thị Linh và Bùi Phước Tùng.

Như vậy với 2 tấm HCV của Hà Thị Linh là Bùi Phước Tùng, tuyển Boxing Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 32 là giành từ 1 đến 2 HCV. Một kỳ SEA Games khó khăn của tuyển Boxing Việt Nam nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của các VĐV và thành viên ban huấn luyện, họ đã vượt khó, thi đấu thành công và đóng góp vào thành tích chung cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

THU SÂM (từ Campuchia)

Ý kiến bạn đọc