Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tấm HCV bất ngờ của đô cử Trần Minh Trí

Chủ Nhật 14/05/2023 | 15:38 GMT+7

VHO- Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai (14.5) của môn cử tạ tại SEA Games 32, đô cử Trần Minh Trí đã tạo nên bất ngờ lớn khi xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để giành HCV hạng cân 67 kg nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử đẩy.

Tại hạng cân 67 kg nam, Trần Minh Trí tranh tài với các VĐV của Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và chủ nhà Campuchia. Minh Trí (sinh năm 2004) là đô cử nhỏ tuổi nhất trong số 6 VĐV thi đấu hạng cân này.

Minh Trí thi đấu xuất thần ở lần đẩy cuối cùng để giành HCV. Ảnh: Ngọc Dương

Trước khi thi đấu, Minh Trí cũng không được đánh giá cao bằng các đối thủ, đặc biệt là Witsanu Chantri (Thái Lan) và Mohammad Yasin (Indonesia). Thực tế thì kết thúc phần thi cử giật, Minh Trí chỉ xếp thứ 4 với mức tạ 130 kg, kém 2 VĐV dẫn đầu là Witsanu Chantri và Mohammad Yasin (cùng được 137 kg) đến 7 kg. Với khoảng cách như thế, không nhiều người nghĩ đô cử Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở phần cử đẩy sau đó.

Minh Trí khởi đầu phần thi cử đẩy thành công ở mức tạ 162 kg, trong khi Witsanu Chantri và Mohammad Yasin lần lượt đạt 163 kg và 162 kg. Ở lần đẩy thứ hai, Minh Trí và Witsanu Chantri cùng đạt được 168 kg, trong khi Mohammad Yasin là 166 kg. Ở lần đẩy thứ ba quyết định, Witsanu Chantri và Mohammad Yasin đều không thành công với mức tạ đăng ký của mình, mức tạ tổng cử của hai đô cử này lần lượt là 305 kg và 304 kg.

Lúc này, sau khi hoàn thành lần đẩy thứ hai, tổng cử của Minh Trí chỉ là 298 kg, nếu muốn giành HCV, đô cử Việt Nam buộc phải tố mức tạ ở lần đẩy thứ ba lên thành 176 kg, hơn 8 kg so với lần đẩy thứ hai. Với sự nỗ lực và quyết tâm, Minh Trí đã chinh phục thànhg công mức tạ 176 kg ở lần đẩy cuối. Sau khi đẩy được mức tạ 176 kg, Minh Trí khụy gối và cúi sát đầu xuống sàn, anh bị chuột rút và phải nhờ HLV tới hỗ trợ.

Với việc thành công ở đẩy thứ ba đạt 176 kg, Minh Trí đạt tổng cử 306 kg, hơn 1 kg so với Witsanu Chantri, qua đó giành HCV. Cùng với đó, Minh Trí cũng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử đẩy với 176 kg (kỷ lục cũ là 173 kg).

Tấm HCV của Minh Trí cũng là tấm HCV thứ hai của cử tạ Việt Nam tại SEA Games 32 sau Lại Gai Thành ở hạng cân 55 kg nam. Minh Trí mới 19 tuổi, tương lai phía trước là rất sáng. Tấm HCV SEA Games 32 chắc chắn là động lực lớn giúp đô cử này tập luyện, thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.

THÁI AN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top