Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Campuchia miễn phí vé tham quan Đền Angkor Wat cho các Đoàn Thể thao

Thứ Ba 16/05/2023 | 09:24 GMT+7

VHO- Ngày 15.5, Chính phủ Campuchia đã có thông báo miễn phí vé vào cửa cho thành viên các Đoàn Thể thao nước ngoài tham dự SEA Games 32 muốn đến tham quan Đền Angkor Wat nổi tiếng.

Campuchia mien phi ve tham quan Den Angkor Wat cho cac Doan The thao hinh anh 1

Đền Angkor Wat - một trong 7 kỳ quan thế giới mới. (Ảnh: Nguồn Vietnam+)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã chỉ thị Cơ quan APSARA, chịu trách nhiệm quản lý khu quần thể di tích Angkor Wat, thực hiện chỉ đạo trên. Chính sách này sẽ không được áp dụng đối với người hâm mộ.

Cùng ngày, phát biểu tại lễ tốt nghiệp của hơn 3.000 sinh viên Đại học Nông nghiệp Hoàng gia, Cao đẳng Nông nghiệp Quốc gia Prek Leap và Học viện Nông nghiệp Quốc gia Kampong Cham diễn ra ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen gửi lời cảm ơn các quốc gia Đông Nam Á đã hỗ trợ Campuchia và cử các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32.

Ông nhấn mạnh Campuchia đã đăng cai tổ chức thành công tốt đẹp SEA Games 32, không quá chú trọng vào kết quả mỗi cuộc tranh tài mà quan tâm tới bày tỏ lòng hiếu khách và niềm vui của thành viên các đoàn thể thao tham dự đại hội. Thủ tướng Hun Sen khẳng định đây sẽ là di sản quý giá cho các thế hệ tương lai của Campuchia.

Trước đó, nước chủ nhà Campuchia đã quyết định đài thọ chi phí ăn, ở cho thành viên các đoàn thể thao nước ngoài, đưa ra chính sách “vào cửa miễn phí” cho công chúng dự khán các sự kiện, hoạt động khai mạc, bế mạc và các cuộc tranh tài thể thao đẳng cấp khu vực, cũng như cung cấp quyền phát sóng trực tiếp cho tất cả các đối tác truyền thông trong và ngoài nước về SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

Campuchia mien phi ve tham quan Den Angkor Wat cho cac Doan The thao hinh anh 2

Các cung đường trong Quần thể Di tích Angkor Wat nổi tiếng ở cố đô Siem Reap của Vương quốc Campuchia là nơi diễn ra cuộc tranh tài môn Marathon.( Ảnh: AKP/TTXVN)

SEA Games 32 là sự kiện thể thao quy mô khu vực do Campuchia lần đầu tiên đăng cai tổ chức, thu hút hơn 12.400 thành viên các đoàn thể thao đến từ các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Timor Leste tham gia tranh tài ở 37 môn gồm 581 nội dung.

Với khẩu hiệu "Thể thao - Sống trong hòa bình,” SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5-17.5 tại nhiều sân vận động, khu vực thi đấu ở thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

Angkor Wat nằm trong Quần thể Di tích Đền Angkor (được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1992), nằm cách Siem Reap, Campuchia khoảng 6 km về phía Bắc, được vua Suryavarman II xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XII với diện tích hơn 248 dặm vuông (400 km2), chạy bao quanh đền là một hào nước sâu và rộng.

Ban đầu, Angkor Wat được thiết kế xây dựng để thờ Hindu giáo nhưng sau này do sự du nhập và phát triển mạnh của đạo Phật, Angkor Wat đã chuyển sang thờ Phật giáo.

Quần thể Di tích Đền Angkor có trên 1.000 ngôi đền với kích cỡ và hình dáng khác nhau mang đậm phong cách kiến trúc Khmer cổ với một lối kiến trúc và lối điêu khắc cổ đại đặc sắc. Những ngọn tháp, đền đài, phù điêu và hành lang mênh mông đều làm từ đá tảng, xếp chồng lên nhau vô cùng tự nhiên và các họa tiết trên đó như tượng Phật, vũ nữ, chiến binh, hoa sen…. minh họa sử thi Ramayana và Mahabharata sống động, mềm mại.

Các ngôi đền nổi tiếng của Quần thể là Angkor Wat và Angkor Thom, đền Bayon...

Đền Angkor Wat với 5 tòa tháp khổng lồ là ngôi đền có kiến trúc hoành tráng nhất trong toàn bộ quần thể Angkor có lối vào chính theo hướng Tây thẳng hướng mặt trời lặn.

Đền Angkor Wat có 398 gian phòng, nối liền nhau bởi 1.500m hành lang. Bên trên, 5 toà tháp liên hoàn nhau bằng 3 tầng kiến trúc, trong đó toà tháp cao nhất lên tới 65m, 4 tháp phụ cao 40m. Con đường dẫn tới chính môn của Angkor Wat cũng làm bằng đá tảng dài 230m, rộng gần 10m và có độ cao 5m so với mặt nước hồ ở hai bên.

Toàn bộ khu đền còn lưu giữ nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc đá Khmer cổ với các tấm phù điêu khổng lồ, các cột, cửa, trần, tường, hành lang, lan can, mái vòm...

TTXVN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top