Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Công tác Hội Chữ thập đỏ còn nhiều khó khăn, bất cập

Thứ Ba 23/05/2023 | 19:38 GMT+7

VHO - Chiều nay 23.5, tại huyện Nhà Bè, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ quận, huyện và TP Thủ Đức lần thứ I năm 2023. Chương trình đã lắng nghe nhiều chia sẻ của các cấp Hội, qua đó cho thấy công tác này còn nhiều khó khăn, bất cập.

Đây là lần đầu tiên diễn ra chương trình họp mặt Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ nhằm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đồng hành, hỗ trợ

Tham dự có Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027) Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Thông tin tại buổi họp mặt, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Thành Hội có kế hoạch phát động, truyền thông vận động với nhiều hình thức khác nhau. Tính đến ngày 29.4.2023, có 21 tổ chức và nhiều cá nhân ủng hộ với tổng số tiền gần 7 tỉ đồng so với đăng ký với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là 3 tỷ đồng. Thành Hội đã thực hiện việc tổ chức giao nộp, công khai minh bạch đúng quy định.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Phong trào hiến máu tình nguyện đã đạt được bước tiến mới và tạo sự thay đổi về nhận thức, hành vi của người hiến máu, khắc phục tình trạng máu thiếu, máu thừa, xây dựng được các điểm hiến máu Chữ thập đỏ kết hợp truyền thông sự kiện trong mỗi lần hiến máu nhân đạo. Trong 6 tháng đầu năm 2023 (tính đến ngày 20.5), toàn thành phố đã tiếp nhận được trên 98.000 túi máu, trong đó túi máu 350-450ml đạt trên 80%, tỷ lệ máu sạch đạt 98%. Công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thảm họa ngày càng được quan tâm tham mưu, phối hợp trong cơ chế vận hành phòng thủ dân sự. Trong 6 tháng đầu năm đã huấn luyện cho trên 3.000 người về kỹ năng sơ cấp cứu, trong đó chủ yếu là công nhân, nhân viên các doanh nghiệp, giáo viên, học sinh các trường học; kiện toàn củng cố các điểm sơ cấp cứu trên địa bàn Thành phố. Hội Chữ thập đỏ TP phối hợp huyện Cần Giờ - Bộ đội Biên phòng Thành phố - Quỹ xã hội Tâm Nguyện Việt triển khai Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” tại huyện Cần giờ, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 800 ngư dân, diêm dân, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; kiện toàn, củng cố các điểm sơ cấp cứu tại các xã huyện Cần Giờ.

Chia sẻ về những khó khăn, hạn chế hiện nay, ông Trần Trường Sơn cho hay, “Qua ghi nhận cho thấy hiện nay tâm trạng, tư tưởng cán bộ chuyên trách đang làm việc ở các cấp Hội, phần lớn còn phân vân, chưa an tâm khi không được đưa vào diện tăng thu nhập theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Các cấp ủy, chính quyền gặp khó khăn khi phải bố trí nhân sự chủ chốt theo Nghị định 138 (thực hiện Luật công chức, viên chức). Trong khi đó công chức, viên chức khi về công tác Hội thì không được hưởng quyền lợi gì như quy định pháp luật công chức, Luật viên chức và các quy định có liên quan. Việc thi chuyển ngạch công chức, nâng ngạch chuyên viên chính chưa có chủ trương đồng ý hoặc có hướng dẫn áp dụng các trường hợp ngoại lệ để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ Hội”.

Được biết, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ quận, huyện và TP Thủ Đức đã tiến hành suy tôn Chủ tịch danh dự. Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra chương trình họp mặt Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ quận, huyện và TP Thủ Đức, là dịp để các chủ tịch danh dự gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đồng hành, hỗ trợ, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ đơn vị, thực hiện tốt công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương, góp phần cùng các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người dân.

T.TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top