Đi chăn dê, 3 trẻ em trong một gia đình bị trượt chân đuối nước thương tâm

VHO -Chiều 25.5, UBND phường Bảo An, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 3 chị em ruột tử vong.

Đi chăn dê, 3 trẻ em trong một gia đình bị trượt chân đuối nước thương tâm - Anh 1

Các thủ tục lo hậu sự cho 3 trẻ em đuối nước

Theo đó, vào lúc 12h30’ ngày 25.5.2023, tại hồ chứa nước dùng để sản xuất nông nghiệp của hộ dân thuộc KP1, phường Bảo An xảy ra vụ đuối nước làm 3 chị em trong 1 gia đình tử vong, gồm: Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh 2013; Nguyễn Hữu Đức, sinh 2014 và Nguyễn Đức Y, sinh 2017, HKTT: thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước (hiện tạm trú tại KP1, P. Bảo An).  

Qua xác minh ban đầu, cả 3 chị em đi chăn dê gần hồ, chưa xác định được các cháu tắm hay trượt chân. Hiện, Công an TP. Phan Rang đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước đó, vào sáng 25.5, cả 3 cháu kể trên cùng nhau đi chăn dê tại khu vực ruộng phía sau nhà. Tại đây có một ao nước to, cháu Nguyễn Đức Y không may bị trượt chân xuống ao. Thấy vậy, hai chị em Nguyễn Thị Như Quỳnh và Nguyễn Hữu Đức đã xuống ao kéo Y lên nhưng cũng trượt chân và bị đuối nước. Đến 12 giờ 30 phút ngày 25.5, gia đình mới tìm thấy cả ba em và đưa về lo hậu sự.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, gia đình các cháu thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Hàng ngày, mẹ các cháu phụ bán quán ăn tại Khu phố 1, ba làm phụ hồ. UBND phường đã huy động kinh phí hỗ trợ để gia đình có điều kiện lo hậu sự chu toàn cho các cháu. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm đã hỗ trợ 54 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các cháu.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc