Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

VHO - Ngày 2.6 (nhằm 15.4 âm lịch), tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.

Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Anh 1

Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023 được tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ngày 2.6

Tại Đại lễ, các chư tăng, ni, phật tử TP Cần Thơ tiếp nhận thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPG Việt Nam với nội dung đề cao tinh thần hòa hợp giữa “Đạo pháp” và “Dân tộc”, kêu gọi tăng ni, phật tử ra sức làm các việc tốt, tích cực góp phần xây dựng Đất nước, kiến tạo “hòa bình tự thân”. Đại lễ đã tuyên đọc diễn văn Phật Đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam.

Bên cạnh ý nghĩa ôn lại lịch sử của Đức Phật, Đại lễ lần này là dịp để tín đồ Phật giáo Việt Nam tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023), phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Anh 2

Kỷ niệm đức Phật đản sanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng, ni, phật tử

Lễ Phật đản là Đại lễ nhằm để tưởng niệm, tôn vinh về 3 sự kiện quan trọng trong thân thể và sự nghiệp của Đức Phật đó là “Đản sanh, Thành đạo và Nhập niết bàn”. Đồng thời là một trong những lễ hội tôn giáo của thế giới được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận.

Kỷ niệm đức Phật đản sanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng, ni, phật tử. Ngày đản sanh của đức Phật đã được Liên hiệp quốc tổ chức hằng năm là lễ hội tôn giáo thế giới, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã gửi lời chúc đến các tăng ni, cư sĩ, phật tử luôn an lạc trong chánh pháp và đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị. Tiếp nối truyền thống đó, các tăng ni, cư sĩ, phật tử Phật giáo Cần Thơ luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội.

Đặc biệt là chung tay, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong các hoạt động đạo sự, nổi bậc nhất là công tác từ thiện xã hội được thực hiện với số tiền hàng chục tỉ đồng mỗi năm. 

Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Anh 3

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả bóng cầu hoà bình, quốc thái dân an

“Nhân sự kiện trọng đại này tôi mong rằng quý vị phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc của đạo Phật, đóng góp thiết thực trong công cuộc phát triển Giáo hội vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình đúng như tinh thần thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam”, ông Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh. 

Dịp này, Ban Trị sự GHPG TP Cần Thơ tiến hành nghi thức thả bóng bay cầu hòa bình và khai mạc lễ hội “Ẩm thực chay” nhằm gây quỹ hoạt động Phật sự.

BÌNH THỦY

Ý kiến bạn đọc