Gần 1.700 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp cảng Chân Mây

VH- Hôm qua 3.12, Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã cấp phép cho hai dự án Xây dựng bến cảng số 2 và bến cảng số 3, thuộc Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc), với tổng kinh phí gần 1.700 tỉ đồng.

Trong đó, dự án bến số 3 đang được triển khai xây dựng với kinh phí hơn 846 tỉ đồng, do công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế làm chủ đầu tư; dự án bến cảng số 2 do Công ty CP Cảng Chân Mây làm chủ đầu tư với kinh phí 849 tỉ đồng, hiện đang làm thủ tục để khởi công vào năm 2018.
Mặc dù là cảng biển lớn của khu vực, nhưng Cảng Chân Mây hiện nay chỉ có bến cảng số 1 được xây dựng và hoạt động, chỉ đáp ứng được nhu cầu của 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trong khi thực tế hiện nay lượng hàng qua cảng đã lên đến khoảng 2 triệu tấn/năm. Ngoài ra, các hoạt động khai thác du lịch tàu biển cũng bị ảnh hưởng khi phải cùng cập chung cầu cảng với tàu hàng như hiện nay.


Sơn Thùy

Ý kiến bạn đọc