Phát hiện gian lận trước kỳ thi Đại học tại Hàn Quốc

VHO- Hàn Quốc đang bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học được coi là quan trọng nhất năm. Vào ngày diễn ra kỳ thi, mọi chuyến bay ở Hàn Quốc đã bị hoãn, không máy bay nào được phép cất cánh trong vòng một giờ.

Phát hiện gian lận trước kỳ thi Đại học tại Hàn Quốc - Anh 1

 Bằng chứng được các phụ huynh Trường Sookmyung cung cấp cho cơ quan chức năng Ảnh: CNN

Lệnh cấm bay tạm thời do Bộ Nội vụ đưa ra với mục đích tránh gây xao lãng cho các thí sinh và đảm bảo một kỳ thi công bằng và trong sạch. Tuy nhiên trước đó, sự chú ý của dư luận cũng như học sinh Hàn Quốc đã đổ dồn vào một cáo buộc gian lận có liên quan đến Trường Trung học Nữ sinh Sookmyung, một trường tư thục uy tín ở quận Gangnam Gangnam của Seoul. Vụ bê bối có liên quan đến một nữ sinh trung học có cha là một quan chức cấp cao công tác tại trường. Tại cuộc họp báo, cơ quan chức năng đã công bố hàng loạt các ghi chú trong một cuốn sổ tay nhỏ có các dãy số đáng ngờ, tình nghi liên quan đến việc gian lận thứ hạng tại trường trung học.

Sau khi tiếp quản vụ án từ Hội đồng Giáo dục Seoul, cảnh sát đã đưa ra cáo buộc đối với một quan chức cấp cao tại Trường Trung học Nữ sinh Sookmyung là ông Hyun Gyung Yong và con gái của ông có hành vi truy cập trái phép các dữ liệu về đáp án của bài thi. Bà Jin, trưởng bộ phận điều tra cho biết, ông Gyung Yong đã biết được mật mã của chiếc két sắt chứa đề thi và đáp án. Tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng chính xác về hành vi mở két sắt của ông.

Hiện ông Hyun Gyung Yong chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan đến vụ việc với báo giới, cũng như chưa nhận tội sau quá trình thẩm vấn. Nếu bị buộc tội, ông Gyung Yong sẽ phải đối mặt với tội danh cản trở sự kiện công cùng án tù tối đa là 5 năm.

MAI ANH

 

Ý kiến bạn đọc