VOGE TALK: Giải oan giới

VHO- Chiều ngày 22.06, Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (VOGE) đã tổ chức buổi talkshow VOGE Talk: Giải oan giới tại Bishub Coworking space (360 Xã Đàn, Hà Nội) nhằm mang đến một cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về các ngành nghề dưới lăng kính giới.

VOGE TALK: Giải oan giới - Anh 1

Diễn viên Lan Phương tại buổi nói chuyện (Ảnh: BTC)

VOGE Talk là nơi chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm của các khách mời đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, đem đến cho người tham gia một góc nhìn mới về giới tính trong công việc, những câu chuyện chân thực, những sự phân biệt đối xử về giới trong môi trường làm việc. Trong số đầu tiên của VOGE Talk, ban tổ chức (BTC) đã lựa chọn nghệ thuật làm lĩnh vực đề bàn luận. Buổi talkshow có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Lan Phương (phim Nàng dâu Order), nhạc công đàn nguyệt Trung Lương (Á quân Vietnam’s Got Talent) và nhà thiết kế Hữu Là La (Chủ thương hiệu thời trang nổi tiếng Huulala và chuỗi homestay Phơri’s House).

Tại talkshow, diễn viên Lan Phương đã có nhiều chia sẻ xung quanh những khó khăn của người phụ nữ khi tham gia hoạt động nghệ thuật. Chị cho biết: “Thật sự với một người phụ nữ thì việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình là khó vô cùng. Hàng ngày, khoảng 5 giờ là em bé đã dậy, và tất nhiên tôi cũng phải dậy theo để chuẩn bị bình sữa, đến 7 giờ là phải có mặt ở trường quay. Đến trưa lúc mọi người đi ăn thì mình ngồi hút sữa để mang về cho con, xong ăn vội vàng để đến chiều còn quay tiếp. Bữa tối cũng như vậy. Đến tầm 10 giờ đêm mới về đến nhà, dọn dẹp nhà cửa và trong đêm em bé còn thức dậy nhiều lần đòi bú mẹ. Với áp lực công việc như vậy thì việc chăm lo cho gia đình và giữ sức khoẻ cho mình thật sự rất khó. Nếu theo dõi phim Nàng dâu Order các bạn có thể để ý có nhiều cảnh nhìn mình hốc hác và mọi người thường bảo là già và xấu, nhưng thật sự lúc đó mình rất mệt, mệt đến mức phải có trợ lý đứng đằng sau đỡ, còn đằng trước vẫn quay và mình vẫn tiếp tục diễn…”

Mặc dù vất vả là vậy nhưng nữ diễn viên cũng khẳng định: “Tôi nghĩ người phụ nữ hiện đại phải làm chủ cuộc đời của mình, phải độc lập về tài chính, về kiến thức, về con cái và về hạnh phúc. Khi phụ nữ nhận ra giá trị của mình, chúng ta sẽ thấy mình đẹp hơn, trân trọng bản thân hơn và chẳng cần quan tâm đến những gì người ta nói, người ta bình phẩm về mình.”

Với mục tiêu xóa bỏ những định kiến về giới trong nghề nghiệp, talkshow trong lần đầu tiên tổ chức đã mang đến những góc nhìn mới về bình đẳng giới thông qua những chia sẻ, hỏi đáp của các khách mời trong lĩnh vực nghệ thuật.

Box: Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (VOGE) ra đời với sứ mệnh thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam, được bảo trợ bởi Viện nghiên cứu Kinh tế, xã hội và môi trường ISEE. Thông qua các dự án dài hạn và ngắn hạn, VOGE hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần “Giới tính không phải giới hạn”, xây dựng một cộng đồng công dân Việt văn minh, bình đẳng và công bằng về giới.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc