Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Thập niên tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài

Thứ Tư 26/02/2020 | 11:12 GMT+7

VHO- Sáng qua 25.2 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài”.

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị

Tới dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các nhà khoa học, xã hội, quản lý văn hóa... Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9,...

Đề cập về những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết năm 1987, Đại hội đồng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất”. Nghị quyết cũng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có “đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật”; ghi nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật kiệt xuất đã có dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại; kêu gọi các quốc gia cùng tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động tưởng niệm khác nhau.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định việc UNESCO thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng lớn lao, thể hiện sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp to lớn của Người vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc chung trên thế giới. Đồng thời góp phần loại bỏ áp bức, bất công, vì một xã hội tiến bộ, đề cao lý tưởng cao đẹp và khát vọng về một thế giới hòa bình, hạnh phúc. Hưởng ứng lời kêu gọi của UNESCO, trong những năm qua, các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài đã liên tục được diễn ra. Theo đó, các nội dung tuyên truyền đều được lồng ghép trong các hoạt động quảng bá văn hóa, đối ngoại...

Về phía Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Bộ đã trực tiếp chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức nhiều chương trình, gian trưng bày vinh danh Hồ Chủ tịch tại các khu tưởng niệm ở cả châu Á và châu Âu. Nhiều công trình văn hóa tại Thái Lan, Trung Quốc... được xây dựng dưới sự giúp đỡ từ nước bạn đã thể hiện sự trân trọng của nhân dân thế giới đối với vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Bộ VHTTDL cũng sẵn sàng cung cấp các tài liệu phục vụ trưng bày tại các khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xuất bản, phát hành ấn phẩm, sách báo, phim ảnh, hội thảo... về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được diễn ra, thu hút sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước. “Các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài là dịp giúp Việt Nam quảng bá những nét đẹp trong di sản văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại đến với bạn bè quốc tế, thúc đẩy các quốc gia trong đó có Việt Nam tăng cường hiểu biết lẫn nhau vì mục tiêu phát triển chung”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ.

Một số hoạt động khác tiêu biểu trong chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài có thể kể đến như đặt bia tại các nước Anh, Pháp, Ấn Độ... và tại một số nước kết hợp đặt bia tại hơn 10 công trình công cộng; Đặt tên trường, lớp mang tên Bác đã được tích cực thực hiện tại Nga, Mông Cổ, Cuba... Đối với việc đặt tên đường phố, hiện có gần 20 con đường, đại lộ mang tên Bác tại các nước: Pháp, Nga, Ấn Độ, Angola, Mozambique...

Nhằm hướng đến lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng yêu cầu các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thực hiện hiệu quả hơn nữa về cả chủ trương, chính sách và hoạt động cụ thể. Đặc biệt, phải giữ vững những thành quả đã đạt được và phát huy trên tinh thần sáng tạo, đổi mới; lan tỏa rộng rãi, góp phần làm cho cộng đồng quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. 

  Đến nay, 22 quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ La tinh, châu Phi đã có 29 công trình tượng, tượng đài Bác, là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, đồng thời là nơi lưu giữ những kỷ niệm về Bác Hồ và là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu với người dân, bạn bè quốc tế. Bộ Ngoại giao cũng đã xây dựng, tu sửa các khu di tích tưởng niệm, bảo tàng… tại những nơi Người đã từng sống và hoạt động. Tính đến nay, có 11 khu tưởng niệm mang tên Bác ở nước ngoài, trong đó có 8 công trình ở Trung Quốc, Lào, Thái Lan, 3 công trình tại Pháp, Nga, Đức...

 

 DUY NAM; ảnh: TUẤN ANH

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top