Đà Nẵng: Trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

VHO- Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2020 đã chấm chọn và trao giải Đại sứ Văn hóa đọc cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Đà Nẵng: Trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 - Anh 1

Các thí sinh xuất sắc nhận giải trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng 2020

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2020 do Sở VH&TT Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Phát động từ tháng 2.2020, cuộc thi nhận được 22.896 bài tham gia dự thi từ học sinh các trường trên toàn thành phố. Theo thể lệ, các thí sinh tham gia cuộc thi được chọn một trong ba đề tài: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em; Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách; Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc. Và một câu hỏi chung cho ba đề là: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? 

40 thí sinh có bài thi xuất sắc nhất được chọn tham gia vòng phỏng vấn vào ngày 20.6. Từ đó, ban tổ chức chọn ra 27 thí sinh tiêu biểu nhất để trao 3 giải thưởng Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu và 24 giải thưởng Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng. Ngoài ra, có 6 giải tập thể được trao cho các trường có nhiều thí sinh tham gia và đoạt giải nhất. Từ kết quả trên, ban tổ chức sẽ chọn 20 bài thi xuất sắc nhất tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2020 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, dự kiến sẽ công bố kết quả và trao giải vào tháng 9.2020 tại Hà Nội. 

Đà Nẵng: Trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 - Anh 2

Ban tổ chức đã nhận 22.896 bài tham gia dự thi từ học sinh các trường trên toàn thành phố

Khẳng định tầm quan trọng và giá trị do hoạt động văn hóa này mang lại, bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng cho biết: “Cuộc thi đã khơi dậy sự hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với thanh thiếu niên, nhi đồng, khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong các thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong phát triển văn hóa đọc tại nhà trường và cộng đồng. Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đọc trong việc nâng cao nội lực, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ”.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc