Kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

VH- Lễ kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã được tổ chức trang trọng tại di tích đền thờ Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào sáng qua 22.3. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo TP Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã làm lễ dâng hương tưởng niệm.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tri ân hai Bà Trưng Trắc – Trưng Nhị, những nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc và tưởng nhớ các vị tướng lĩnh tài ba, những người đã viết nên trang sử vàng chói lọi của dân tộc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Sau phần lễ là phần hội với tiết mục sử thi khái quát lại cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam trình diễn. Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian, hoạt động của CLB Thư pháp, hội thi thổi cơm…

BẢO ANH

Ý kiến bạn đọc