Họp mặt Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 31

VHO- Chiều tối 26.4 tại TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM tổ chức buổi họp mặt và thực hiện tuyên truyền cổ động Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 31.

Tại buổi họp mặt, Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam gồm 322 thành viên do đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ (quận 1).

Họp mặt Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 31 - Anh 1

Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam thể hiện quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Hoàng GIang

Sau đó, các thành viên của đoàn di chuyển về Nhà Văn hóa Thanh Niên (quận 3) để dự chương trình họp mặt và giao lưu, nhằm động viên và thể hiện quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tại buổi họp mặt, ông Mai Bá Hùng - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết: “Những năm gần đây, thể thao Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực cho toàn dân tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ đất nước. Đối với lực lượng cán bộ, HLV, VĐV TP.HCM, cần thể hiện là công dân của một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đoàn kết, giúp đỡ các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của đất nước ở đấu trường thể thao khu vực”.

Cùng với đó, ông Mai Bá Hùng cho biết, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM cùng với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, các sở ngành phía Nam thời gian qua đã  phối hợp tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị, đảm bảo tối ưu cho HLV, VĐV tập luyện, tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31.

Họp mặt Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 31 - Anh 2

Các thành viên của đội tuyển Futsal Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang

Tại SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam do Trung tâm Huấn luyện quốc gia TP.HCM quản lý có 322 người, chiếm tỷ lệ gần 25% thành viên Đoàn thể thao Việt Nam. Đoàn TP.HCM dự kiến có gần 250 thành viên, tham gia 36 môn và phân môn của các đội tuyển thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 lần này.  Trong thời gian qua, các HLV, VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam đã khắc phục mọi khó khăn, nhất là những hệ quả quá lớn do đại dịch Covid-19, miệt mài rèn luyện với tinh thần quyết tâm và ý chí cao nhất để chuẩn bị tham dự SEA Games 31 với thành tích tốt nhất.

Đến ngày 28.4, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức Lễ xuất quân tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc