Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh Xanh chọn 9 dự án để hỗ trợ chi phí sản xuất

VHO - Chiều 10.5, Ban tổ chức Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh Xanh đã công bố 9 dự án tốt nhất để hỗ trợ một phần chi phí sản xuất. Đây là các dự án tốt nhất được lựa chọn trong tổng số 21 dự án tham gia vòng Thuyết trình (Film pitching) diễn ra ngày 10.5, tại TP.HCM.

Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh Xanh chọn 9 dự án để hỗ trợ chi phí sản xuất - Anh 1

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ tại vòng thi Thuyết trình

Theo đó, 9 dự án được chọn bao gồm: “Vượt thành Axima” (nhóm tác giả Sở Thú), “Costume me death” (nhóm tác giả K.H.A.C), “Dimo và Plastic world” (nhóm tác giả KHÓM), “Journey in blue” (nhóm tác giả BLUSTERERS), “Toxic” (tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh), “Nghề ‘Xanh’” (nhóm tác giả Phạm Thanh Trí, Phạm Trúc Uyên Như, Ngô Thị Như Khang), "Bám rễ” (tác giả Mai Đình Khôi), “Ờ, thì thôi” (nhóm tác giả LỘN XỘN) và dự án “Tất tay” (tác giả Nguyễn Hùng Mạnh Tân).

Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh Xanh với chủ đề “Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững” do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát động từ ngày 5.1.2022, đã nhận được sự quan tâm của công chúng và những người yêu điện ảnh. Kể từ khi phát động, tính đến ngày 31.3 (thời hạn gửi kịch bản/dự án tham gia tuyển chọn), cuộc thi đã nhận được 66 kịch bản/dự án hợp lệ. Các tác phẩm đa dạng về thể loại: Phim hoạt hình, phim tài liệu, phim truyện, phim khoa học. Nội dung các kịch bản/dự án phim xoay quanh góc nhìn khác nhau về chủ đề môi trường và bảo vệ môi trường, được các tác giả tiếp cận một cách sinh động, chân thực. 

Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh Xanh chọn 9 dự án để hỗ trợ chi phí sản xuất - Anh 2

Ban giám khảo đặt câu hỏi về dự án phim hoạt hình “Costume me death” của nhóm  K.H.A.C

Hội đồng Sơ tuyển đã chấm và lựa chọn ra 21 dự án tham gia vào vòng Thuyết trình. Tại vòng thi này, các tác giả (nhóm tác giả) đã trình bày về những ý tưởng mới mẻ và tính khả thi trong kịch bản, dự án của mình, phương án sản xuất phim, đồng thời trả lời các câu hỏi và nghe góp ý từ Ban giám khảo để dự án được hoàn thiện tốt nhất. Theo đó, Ban giám khảo của vòng Thuyết trình là các đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng và có bề dày kinh nghiệm làm phim như Charlie Nguyễn - Đạo diễn, nhà biên kịch và nhà sản xuất phim; NSND Phạm Ngọc Tuấn - Đạo diễn, họa sĩ, Tổng giám đốc Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam; ông Nguyễn Trinh Hoan - Giám đốc hình ảnh, Nhà sáng lập Công ty CP Sản xuất phim Hoan Khuê (HK Film); Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ; TS Phạm Hải Anh - Nhà văn, Dịch giả, Biên kịch, Trưởng ban Biên kịch Galaxy Play.

9 dự án được chọn từ vòng thuyết trình nói trên sẽ được Ban tổ chức đầu tư một phần kinh phí sản xuất để hoàn thành phim dự thi, với mức tối đa là 20 triệu đồng/dự án.… 

Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh Xanh chọn 9 dự án để hỗ trợ chi phí sản xuất - Anh 3

Ban tổ chức và Ban giám khảo tặng hoa chúc mừng các tác giả (nhóm tác giả) có dự án được chọn hỗ trợ chi phí sản xuất

Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh Xanh là cuộc thi “hai trong một”. Bên cạnh những kịch bản/dự án phim ngắn nhằm tuyển chọn ra 9 dự án được Ban tổ chức đầu tư một phần kinh phí sản xuất để hoàn thành phim dự thi. Cuộc thi còn dành cho tất cả những ai quan tâm gửi phim ngắn thời lượng tối đa 10 phút tham gia dự thi. Thời hạn gửi phim là 31.7.2022.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi phim ngắn Màn ảnh Xanh gồm 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải Nhì 60 triệu đồng, 2 giải Ba 30 triệu đồng/giải và các giải phụ. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào dịp Quốc Khánh 2.9.2022 tại tỉnh Quảng Ninh.

THÙY TRANG

 

Ý kiến bạn đọc