Bảng xếp hạng SEA Games 31 ngày 11.5: Việt Nam vươn lên dẫn đầu

VHO- Với việc giành được 6 HCV trong ngày thi đấu hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31.

Đây là ngày thi đấu thành công của Rowing, Kurash, Pencak Silat, bóng ném bãi biển khi các VĐV của chủ nhà đã giành 6 HCV.

Bảng xếp hạng SEA Games 31 ngày 11.5: Việt Nam vươn lên dẫn đầu - Anh 1

Các VĐV Rowing Việt Nam (giữa) đã có một ngày thi đấu thành công

Trong buổi sáng, Rowing Việt Nam đã giành 2 HCV ở các nội dung của nữ. “Bộ tứ” Phạm Thị Thảo/ Đinh Thị Hảo/ Hồ Thị Lý/ Phạm Thị Huệ đã vượt qua các đối thủ đến từ Indonesia, Philippines và Thái Lan để mang về tấm HCV đầu tiên cho Rowing Việt Nam tại SEA Games 31. Không lâu sau đó ở chung kết nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh/ Hài Thị Vui/ Lê Thị Hiền/ Dư Thị Bông cũng làm được điều tương tự, qua đó mang về HCV thứ hai cho Rowing Việt Nam.

Đến buổi trưa, Pencak Silat Việt Nam cũng đã có HCV đầu tiên tại SEA Games 31. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình đã hoàn thành xuất sắc phần thi đấu của mình với điểm số 9,965, vượt trội so với Brunei (9.915 điểm), qua đó giành tấm HCV. Bênh cạnh đó, Pencak Silat còn có thêm 1 HCB biểu diễn đôi nữ.

Vào chiều nay, các võ sĩ của đội tuyển Kurash tiếp tục thi đấu xuất sắc để mang về thêm 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Những người mang “vàng” về cho Kurash Việt Nam là Lê Đức Đông (66kg nam) và Lý Công Hoàng Hải (60kg nam) sau khi các võ sĩ này đều vượt qua các đồng đội của mình trong trận chung kết. Cũng vào chiều nay, tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam cũng đã thi đấu xong trận thủ tục với Thái Lan (thắng 2-1), qua đó bảo vệ thành công tấm HCV có được ở SEA Games 30.

Bảng xếp hạng SEA Games 31 ngày 11.5: Việt Nam vươn lên dẫn đầu - Anh 2

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31 ngày 11.5

Với 6 HCV giành được từ Rowing, Kurash, Pencak Silat và bóng ném bãi biển, Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt mặt Malaysia (9 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ) để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ. Trong ngày thi đấu này, Malaysia đã có thêm 2 HCV nhảy cầu và 1 HCV từ Pencak Silat.

Trong khi đó xếp thứ ba đang là Indonesia với 3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ, các đoàn Philippines, Singapore, Thái Lan, Myanmar đều cùng có được 1 HCV, trong khi Timor Leste là đoàn chưa có huy chương nào.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc