Chờ "mưa vàng" từ các môn võ

VHO- Sau khi Kurash, Pencak Silat liên tục mang về những tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 31, các môn võ vẫn tiếp tục là kỳ vọng lớn của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (13.5).

Chờ

 “Mỏ vàng” Kurash đã mang về 6 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trước đó, Đoàn thể thao Việt Nam đang tạm dẫn đầu trên Bảng xếp hạng SEA Games 31 với 10 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ, đứng trên Malaysia (9 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ). Kurash chính là niềm tự hào của Việt Nam khi đã giành đến 6 HCV, chiếm hơn một nửa số HCV giành được của đoàn chủ nhà. Kurash lần đầu tiên xuất hiện ở SEA Games 30, khi đó Việt Nam giành tới 7 HCV để về nhất toàn đoàn. Tại SEA Games 31, Kurash có 10 nội dung, được xem là “mỏ vàng” của Việt Nam nhưng chúng ta chỉ đặt mục tiêu 5 HCV. Chỉ sau 2 ngày thi đấu, các võ sĩ chủ nhà đã vượt chỉ tiêu khi giành đến 6 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Ngay trong ngày ra quân (10.5), Kurash Việt Nam thâu tóm cả 4 HCV ở 4 nội dung tham dự, những người giành “vàng” là Tô Thị Trang (48 kg nữ), Nguyễn Phạm Hồng Mơ (52 kg nữ), Bùi Minh Quân (81 kg nam) và Trần Thương (90 kg nam). Thừa thắng xông lên, các võ sĩ Việt Nam tiếp tục giành thêm 2 HCV trong 3 nội dung ở ngày kế tiếp do công của Lê Đức Đông (66 kg nam) và Lý Công Hoàng Hải (60 kg nam). Giành 6 HCV trong 7 nội dung, Kurash Việt Nam khẳng định sự “thống trị” gần như tuyệt đối tại khu vực.

Các VĐV Rowing cũng làm người ta nhắc đến mình khi giành 2 HCV và 2 HCĐ. Những người “mở hàng” cho Rowing Việt Nam tại kỳ Đại hội này đều là những cô gái, đó là Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Huệ ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo và Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông ở thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Cùng với đó, “bộ ba” Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình đã mang về HCV đầu tiên cho Pencak Silat Việt Nam tại SEA Games 31 sau khi chiến thắng tuyệt đối ở nội dung đồng đội nữ biểu diễn. Đây được xem là bước “chạy đà” thuận lợi cho các võ sĩ chủ nhà ở bộ môn này, trước khi họ thi đấu các nội dung thế mạnh là đối kháng. Trong khi đó, tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam đã khẳng định vị thế độc tôn tại khu vực khi toàn thắng cả 6 trận ở SEA Games 31, bảo vệ thành công tấm HCV 3 năm trước trên đất Philippines.

Sau một ngày tạm nghỉ để nhường chỗ cho lễ Khai mạc, hôm nay, các VĐV sẽ tiếp tục bước vào tranh tài tại SEA Games 31. Nhận được nhiều sự kỳ vọng là các môn võ. Hôm nay sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của Kurash, các VĐV sẽ thi đấu bán kết, chung kết ở 3 hạng cân còn lại là 73 kg nam, 57 kg nữ và 70 kg nữ. Kurash Việt Nam được đánh giá cao ở các nội dung của nữ, kỳ vọng sẽ giành từ 1 đến 2 HCV. Nhưng có lẽ nhận được sự quan tâm nhiều nhất trong ngày thi đấu này là Kick Boxing ở Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, nơi mà các võ sĩ Việt Nam sẽ tranh tài 5 trong tổng số 12 trận chung kết, đó là: Huỳnh Văn Tuấn (Full Contact -51 kg nam), Nguyễn Quang Huy (Low Kick -60 kg nam), Nguyễn Thế Hưởng (Full Contact -67 kg nam), Nguyễn Thị Hằng Nga (Full Contact -48 kg nữ) và Huỳnh Thị Kim Vàng (Full Contact -65 kg nữ).

Cũng trong ngày 13.5, Wushu - “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam sẽ ra quân. Các võ sĩ chủ nhà được kỳ vọng sẽ giành HCV khi sẽ thi đấu ở chung kết Taolu các nội dung: Nam đao, kiếm thuật (nữ), trường quyền (nam), thái cực quyền (nam), côn thuật (nữ). Một môn võ khác cũng thi đấu trong ngày hôm nay là Pencak Silat, các VĐV ở môn võ này sẽ đấu tứ kết các nội dung đối kháng vào buổi sáng.

Rowing cũng được kỳ vọng sẽ mang “vàng” về cho Đoàn thể thao Việt Nam khi các VĐV chủ nhà thi đấu chung kết: Thuyền đôi nữ hạng nặng 2 mái chèo, thuyền 4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo, thuyền 4 nam hạng nhẹ 1 mái chèo và thuyền 4 nam hạng nặng 2 mái chèo. Ở môn cờ vua, Việt Nam đang có Hoàng Thị Bảo Trâm hiện đang dẫn đầu bảng nữ cờ tiêu chuẩn. Hôm nay, Bảo Trâm sẽ thi đấu ván 5 và 6 (thi đấu đến ván 9), được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho cờ vua Việt Nam tại SEA Games 31. Môn bóng đá, 2 đội tuyển nam, nữ Việt Nam tiếp tục hành trình bảo vệ tấm HCV trên sân nhà khi sẽ gặp lần lượt đội nam U23 Myanmar và đội tuyển nữ Indoneisa vào tối nay. Cùng với đó, một số môn thể thao được xem là thế mạnh của Việt Nam như bi sắt, thể dục dụng cụ hay thể hình cũng sẽ ra quân. Các môn khác như: Quần vợt, bóng bàn, bóng chuyền trong nhà, bóng rổ 3x3, Golf, cầu mây, thể thao điện tử hay cầu lông đồng loạt bắt đầu thi đấu.

 VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc