Tàu cá bị lật nghiêng khi đang neo đậu ở sông Nhật Lệ

VHO - Nguyên nhân ban đầu vụ lật tàu cá của ngư dân Quảng Bình có thể do tàu bị phá nước vào mạn phải khiến tàu bị lật nghiêng khi đang neo đậu ở bờ sông Nhật Lệ.

Tàu cá bị lật nghiêng khi đang neo đậu ở sông Nhật Lệ - Anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ lật nghiêng tàu cá ở bờ sông Nhật Lệ.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vào lúc 2 giờ sáng 13.5, tại khu vực cầu Nhật Lệ 2 (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), một tàu cá của ngư dân đã bị chìm khi đang neo đậu chờ đi biển.

Từ ngày 29.4 đến trước lúc gặp nạn, tàu cá mang số hiệu QB 92396 TS của ông Hồ Văn Toàn (49 tuổi, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), hành nghề câu và lồng, bẫy vào neo đậu tại bờ sông Nhật Lệ.

Ngày 12.5, ông Toàn cho tàu nhập nhiên liệu và công tác hậu cần để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra, rạng sáng ngày 13.5, chiếc tàu cá của ông Toàn bị lật nghiêng, chìm một nửa.

Tàu cá bị lật nghiêng khi đang neo đậu ở sông Nhật Lệ - Anh 2

Bộ đội biên phòng và người dân giúp đỡ gia đình cứu vớt tài sản.

Theo ông Toàn, nguyên nhân có thể do tàu bị phá nước vào mạn phải khoang ô văng (dùng để nuôi sống hải sản khai thác được) làm mất ổn định, bị nghiêng và lật tàu. Thiệt hại ban đầu của chiếc tàu ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ cử cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ cứu vớt tài sản, ngư lưới cụ; đồng thời động viên gia đình vượt qua khó khăn và phối hợp tìm phương án trục vớt tàu, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại và ảnh hưởng đến môi trường. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc