Chủ trương này rất đúng đắn, cần thiết

VHO- Tại Hội nghị TƯ lần thứ 5 vừa qua, Ban chấp hành TƯ Đảng đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Có thể khẳng định đây là chủ trương rất đúng đắn, cần thiết, cấp bách và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Bởi thực tế lâu nay, người dân vẫn có cảm giác rằng công cuộc phòng, chống tham nhũng tuy đạt những kết quả rất đáng ghi nhận nhưng “trên nóng, dưới vẫn lạnh”.

 Có nghĩa ở cấp Trung ương việc chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì rất mạnh mẽ, quyết liệt nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ cấp cao bị xử lý, tuy vậy ở nhiều địa phương lại cầm chừng, kém quyết liệt hơn.

Việc “dưới vẫn lạnh” có thể giải thích được như là cán bộ, công chức cùng cấp, cùng địa phương có sự quen biết, làm việc với nhau, “có mối quan hệ qua - lại”… nên có sự nương nhẹ, du di hoặc bao che cho nhau. Tuy nhiên, có nguyên nhân rất quan trọng là chưa có cơ quan làm đầu mối chỉ đạo, điều hòa mối quan hệ phối hợp, phân công trách nhiệm một cách thống nhất, kịp thời, hợp lý để theo dõi, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ việc phức tạp, liên quan đến cán bộ chủ chốt ở địa phương. Do đó, phần nào đã hạn chế, cản trở, làm giảm hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Ngoài ra, khi thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tạo ra mối liên hệ giữa Trung ương với địa phương trong việc phối hợp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, nhất là các vụ việc nổi cộm, phức tạp. Điều này đã được thực tiễn kiểm chứng khi 5 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo (Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng, An Giang, Khánh Hòa) đến nay bước đầu mang lại một số kết quả rất khả quan, đáng khích lệ. Mặt khác, việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng không làm tăng tổ chức bộ máy, biên chế vì thành viên Ban chỉ đạo đều là lãnh đạo chủ chốt ở địa phương nên chỉ kiêm nhiệm, thêm việc. Đối với hoạt động của cơ quan thường trực cũng nên giao cho một đơn vị đã có sẵn như văn phòng cấp ủy ở địa phương là có thể đảm đương được nhiệm vụ.

Vì vậy, chủ trương khi thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là rất đúng đắn, cần thiết. Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần: ”Trên dưới đồng lòng, Dọc ngang thông suốt!” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiều lần. 

THS PHẠM VĂN CHUNG

Ý kiến bạn đọc