Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

VH- TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (TTBTDTCĐ Huế) cho biết, Trung tâm và Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa tiến hành khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan, với diện tích hơn 600 m2, thực hiện từ nay cho đến tháng 9.2018.

Khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan - Anh 1

 Khu vực đào khai quật khảo cổ ở di tích Hải Vân Quan Ảnh: P.T.H

Những hiện vật thu giữ được trong quá trình khai quật, tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTT Thừa Thiên Huế cùng Sở VHTT TP Đà Nẵng có trách nhiệm đề xuất phương án phân chia hiện vật, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. Trong quá trình khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý đến việc bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa của địa phương. Hiện TTBTDTCĐ Huế đã hợp đồng thuê người canh giữ và bảo vệ khu vực tiến hành khai quật 24/24h.

SƠN THÙY

 

Ý kiến bạn đọc