Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024
Phát hiện “siêu phẩm” ruộng bậc thang khắc trên đá ở Mù Cang Chải Phát hiện “siêu phẩm” ruộng bậc thang khắc trên đá ở Mù Cang Chải

Phát hiện “siêu phẩm” ruộng bậc thang khắc trên đá ở Mù Cang Chải

1820

VHO- Qua thông tin của ông Trịnh Thế Bình, Trưởng phòng VHTT huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và anh Lù A Trư, cán bộ xã Chế Cu Nha cho biết, ở xã Chế Cu Nha mới phát hiện được khối đá khắc cổ, ngày 23.10 vừa qua chúng tôi đã đến tiếp cận hiện trường và bước đầu nghiên cứu, đánh giá giá trị của các khối đá khắc cổ nơi đây.

Quảng Ngãi đề xuất dừng bổ sung dự án điện mặt trời để làm hồ sơ di... Quảng Ngãi đề xuất dừng bổ sung dự án điện mặt trời để làm hồ sơ di...

Quảng Ngãi đề xuất dừng bổ sung dự án điện mặt trời để làm hồ sơ di...

1648
VHO- UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ có văn bản báo cáo Bộ Công thương về việc không tiếp tục đề xuất bổ sung dự án điện mặt trời trên đầm An Khê, đồng thời giao các Sở, ngành chức năng và địa phương liên quan khẩn trương lập, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường...

Văn hóa Sa Huỳnh ở miền tây Quảng Ngãi có vị trí quan trọng trong tiền sử Việt Nam

VHO- Chiều 25.10, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương tổ chức Hội thảo báo cáo tổng kết Dự án chỉnh lý kết quả khai quật khảo cổ tại khu vực mặt bằng xây dựng công trình hồ chứa nước Nước Trong. Dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Đà Nẵng: Di tích Chăm Phong Lệ chờ ngày được “đánh thức”

VHO-Là di chỉ khảo cổ có ý nghĩa về văn hóa - lịch sử, di tích Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) rất cần sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ của chính quyền trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của một di tích lâu đời. 

Mong muốn phục dựng di tích số 7 Lý Chính Thắng giữ được nét vốn có

VHO- Đoàn công tác của Sở VHTT TP.HCM do Giám đốc Trần Thế Thuận làm trưởng đoàn vừa khảo sát thực tế tại di tích Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968 (di tích quốc gia nhà số 7 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM).

Xây dựng website thực tế ảo VR360 chi tiết cho di sản Mỹ Sơn

VHO-  Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Công ty cổ phần Giải pháp Chuyển đổi số (VR360) là đơn vị thành viên của Bizverse vừa phối hợp xây dựng website thực tế ảo VR360 chi tiết cho Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn Phan Hộ cho biết, Bizverse là một thế giới Metaverse (thế giới ảo nơi con người tương tác với nhau qua hình...

Xung quanh hai cổ vật triều Nguyễn sắp đưa ra đấu giá tại Pháp: Nhanh chóng đề xuất phương án phù hợp nhất để “hồi hương” hai cổ vật

VHO- Ngay khi Văn Hóa có bài “Xung quanh chiếc ấn “Hoàng đế chi bảo” sắp đưa ra đấu giá” (số 3791, ra ngày 21.10), Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) đã chính thức lên tiếng trước thông tin về việc đấu giá hai cổ vật triều Nguyễn đang được các nhà nghiên cứu, giới sưu tầm cổ vật trong nước và dư luận đặc biệt quan tâm.

Cần xử lý nghiêm hành vi xâm phạm, lấn chiếm trái phép vịnh Nha Trang

VHO -Trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra và liên tục phát hiện các đơn vị doanh nghiệp xây dựng công trình, xâm lấn vịnh Nha Trang. Điều này, cho thấy công tác bảo vệ vịnh Nha Trang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và cần được quan tâm hơn nữa.

Cục Di sản Văn hoá: Nhanh chóng có phương án phù hợp để “hồi hương” hai cổ vật triều Nguyễn

VHO- Chiều 21.10, Cục Di sản Văn hoá (Bộ VHTTDL) đã chính thức lên tiếng trước thông tin về việc đấu giá 2 cổ vật triều Nguyễn đang được các nhà nghiên cứu, giới sưu tầm cổ vật trong nước  và dư luận đặc biệt quan tâm.

Xung quanh chiếc ấn "Hoàng đế chi bảo" sắp đưa ra đấu giá?

VHO- Thông tin chiếc ấn quan trọng nhất và là biểu tượng cho hoàng đế là ấn “Hoàng đế chi bảo” (Ấn của hoàng đế) mà vị vua cuối cùng của triều Nguyễn trao cho đại diện chính quyền cách mạng tại Ngọ Môn (Huế) vào năm 1945 sắp được đưa ra đấu giá tại Paris, đang lan truyền trong giới nghiên cứu, sưu tầm trong nước.

Tôn vinh di sản nghệ thuật Ca trù ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

VHO- Tại đền thờ Ca Công, Khu di tích đình, đền, chùa Đông Môn, thôn Đông Môn, xã Hòa Bình, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức Lễ giỗ tổ nghề Ca trù năm 2022, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Nhị vị Thánh sư Ca Công là Thanh xà Đại vương và Mãn Đường Hoa công chúa đã sáng lập ra nghệ thuật Ca trù, khơi nguồn vun gốc tạo nền tảng vững chắc cho con cháu...
Bắt đầu353637383940414243444546474849Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top