Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Trở lại vụ việc xử lí di tích số 9 Lý Chính Thắng, TP.HCM: Chủ nhà đã... Trở lại vụ việc xử lí di tích số 9 Lý Chính Thắng, TP.HCM: Chủ nhà đã...

Trở lại vụ việc xử lí di tích số 9 Lý Chính Thắng, TP.HCM: Chủ nhà đã...

2339
VHO- Hôm qua 21.8, đại diện gia đình trực tiếp quản lý căn nhà số 7 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM (di tích lịch sử quốc gia) vui mừng thông tin với Văn Hóa, hiện gia đình đã nhận được 2 tỉ đồng kinh phí tạm ứng trong phần 5 tỉ đồng mà TP.HCM hỗ trợ để gia đình cải tạo, sửa chữa nhà và ổn định cuộc sống. Theo đó, trong những lá đơn gần đây, nguyện vọng của gia đình là kiến nghị được hoán đổi nhà đất số 7 Lý Chính Thắng (nhà di tích) với nhà đất số 9 Lý Chính Thắng, quận 3 (thuộc sở hữu nhà nước, đang để trống); đồng thời, Nhà nước hỗ trợ thêm cho gia đình 5 tỉ đồng để sửa chữa lại nhà...
Cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi chết do người dân... “nhiệt tình quá” Cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi chết do người dân... “nhiệt tình quá”

Cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi chết do người dân... “nhiệt tình quá”

2658

VHO- Người dân Yên Lạc đến giờ vẫn chưa thôi xót xa, tiếc nuối cây trôi cổ thụ hơn 300 năm tuổi, vốn được coi là báu vật, chứng nhân lịch sử của làng, bỗng dưng chết khô sau khi được đầu tư 200 triệu đồng để tôn tạo nền đất xung quanh, bón đạm rồi phun thuốc trừ sâu…


Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt

VHO - UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 2794/KH-UBND về Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2022) năm 2022. Lễ giỗ do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM tổ chức, Sở VHTT TP.HCM và UBND quận Bình Thạnh là đơn vị thực hiện. 

Xin chủ trương tiếp tục mở rộng khai quật khảo cổ di tích núi Bân

VHO- Ngày 18.8, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở vừa có văn bản số 1891/SVHTT-QLDSVH gửi UBND tỉnh về việc xin chủ trương cho phép tiếp tục mở rộng khai quật khảo cổ di tích núi Bân (phường An Tây, TP Huế).

Từ vụ cháy trong khu vực di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn (Huế): Lời cảnh báo… “hỏa tốc”

VHO- Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày 17.8 bên trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, đây cũng chính là di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn, đã khiến nhiều vật dụng, đồ đạc bị hư hại. Vụ việc này là lời “cảnh tỉnh” để các cơ sở thiết chế văn hóa, các khu di tích, di sản không thể chủ quan, lơ là trước công tác PCCC, đặc biệt là vào mùa nắng nóng gay gắt.

Phát huy sức mạnh văn hóa- di sản, tạo đà phát triển kinh tế số

VHO- Là chủ đề của diễn đàn diễn ra chiều 18.8 trong khuôn khổ Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2022 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức. Diễn đàn đã thu hút nhiều ý kiến góp ý tâm huyết của các chuyên gia chuyển đổi số, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp…

Bảo tồn giá trị di sản cố đô Hoa Lư (Ninh Bình): Phát huy hiệu quả cần bắt đầu từ quản lý tốt

VHO-  Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô Hoa Lư” vừa được Sở VHTT Ninh Bình và Viện Bảo tồn di tích (Bộ VHTTDL) phối hợp tổ chức cuối tuần qua. Nhiều ý kiến cho rằng, hầu hết những dấu tích của cố đô Hoa Lư hiện vẫn đang nằm trong lòng đất, chờ được làm sáng tỏ diện mạo.

Huyện Thiệu Hóa đề xuất dịch chuyển vị trí di tích lịch sử quốc gia đền Trà Đông: Vì sao Sở VHTTDL Thanh Hóa phản ứng?

VHO- UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã đề xuất được dịch chuyển vị trí di tích lịch sử quốc gia đền Trà Đông (xã Thiệu Trung) khoảng cách 16m so với vị trí hiện trạng trong báo cáo phương án tu bổ, tôn tạo di tích này.

Di sản tư liệu cần có một hành lang pháp lý

VHO- Việc đề nghị đưa di sản tư liệu vào Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) được nhiều chuyên gia, nhà quản lý bày tỏ sự quan tâm tại Hội thảo góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật do Bộ VHTTDL mới tổ chức. Theo đó, nội dung đề nghị bổ sung này sẽ khắc phục tình trạng loại hình di sản tư liệu chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, phần nào hạn chế hiệu quả phát huy giá trị di sản.

Làng gốm hơn 500 tuổi đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VHO- Từ sáng sớm ngày 7.8 (mùng 10 tháng 7 âm lịch), như lệ xưa, các bô lão, nghệ nhân cùng người làng gốm đã cùng về Khu miếu Tổ nghề gốm Nam Diêu tham gia lễ giổ tổ nghề gốm, nguyện cầu tổ nghề độ trì bình an, cầu quốc thái dân an, đời sống sung túc, ấm no.

Bắt đầu404142434445464748495051525354Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top