“Bảo tàng Lịch sử TP. HCM – 90 năm hành trình ký ức”

VHO-Ngày 23.8, Bảo tàng Lịch sử TP. HCM đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập và khai mạc triển lãm chuyên đề nói trên với gần 200 hiện vật tiêu biểu được trưng bày giới thiệu đến công chúng về ba giai đoạn hình thành và phát triển của Bảo tàng.

“Bảo tàng Lịch sử TP. HCM – 90 năm hành trình ký ức” - ảnh 1

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 200 hiện vật tiêu biểu

Theo đó, giai đoạn 1 (1929-1956) của chuyên đề giới thiệu các nhóm hiện vật bằng ngà gồm vật trang trí và con dấu, nhóm hiện vật bằng đá quý, gốm, thủy tinh; các nhóm tượng Phật của Nhận Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan… Giai đoạn 2 (1956-1975) giới thiệu các hiện vật do Viện Harvard-Yenching và Bảo tàng Peabody (Washington, Hoa Kỳ) tặng năm 1962, đặc biệt là hai chiếc mũ đã được phát hiện qua khai quật khảo cổ từ trước năm 1975, được xác định là của Đô thống chế Thần sách Lê Văn Phong – em trai Tả quân Lê Văn Duyệt ở Phú Nhuận và của Thiên vương Thống chế tại Biên Hòa. Giai đoạn 3 (1975 đến nay) giới thiệu các nhóm hiện vật gồm: Sưu tập ấn đồng, đèn gốm, gốm Chu Đậu, tượng thờ Việt Nam… Bên cạnh đó, chuyên đề cũng trưng bày gần 50 tư liệu và hình ảnh quý gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Bảo tàng. 

“Bảo tàng Lịch sử TP. HCM – 90 năm hành trình ký ức” - ảnh 2

Đại diện các nhà sưu tầm tư nhân trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử TP. HCM

Dịp này, Bảo tàng Lịch sử TP. HCM cũng tiếp nhận nhiều hiện vật quý từ các tổ chức và các nhà sưu tầm tư nhân trao tặng. Bảo tàng hiện đang lưu trữ 43.000 hiện vật, trong đó có 12 bảo vật quốc gia.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc