Hà Nội chứng tỏ sức mạnh ở môn Rowing Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII

VHO- Sau lượt chung kết thứ hai diễn ra vào ngày 23.11, môn Rowing của Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII – 2018 đã kết thúc tại CLB đua thuyền Hồ Tây, Hà Nội, qua đó đoàn Hà Nội đã chứng tỏ sức mạnh của mình ở môn thể thao này khi giành thêm 4 HCV để nâng tổng số lên 9 HCV và bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn.

Hà Nội chứng tỏ sức mạnh ở môn Rowing Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - ảnh 1

Bốn tay chèo của TP.HCM giành HCV ở ngày thi đấu cuối cùng của môn Rowing. Ảnh: D.Hải

Với 9 nội chung kết trong ngày thi đấu cuối cùng, Nguyễn Văn Hà đã xuất sắc giành tấm HCV ở lượt thi đấu đầu tiên cho đoàn Hà Nội khi anh cán đích với thời gian 8 phút 01 giây 15 ở nội dung thuyền đơn nam. Đinh Thế Đức (Thanh Hóa) về thứ 2 với 8 phút 05 giây 20. HCĐ thuộc về VĐV  Nguyễn Trung Dũng (Hưng Yên).
Tiếp đó, đoàn Hà Nội giành thêm 3 HCV tới từ nội dung thuyền bốn của 4 VĐV Phạm Minh Chính, Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Linh khi giành chiến thắng trước Đà Nẵng với thành tích 6 phút 13 giây 64. Triệu Thị Huệ, Triệu Thị Nhung, Đinh Thị Hảo, Trần Thị An đã bỏ xa đối thủ  Hà Tĩnh để cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 29 giây 58. HCĐ thuộc về TP.HCM. Cũng chính Đinh Thị Hảo, Trần Thị An đã góp phần không nhỏ vào tấm HCV nội chung thuyền 4 hạng nặng cùng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Phạm Thị Ngọc Anh với thành tích 6 phút 52 giây 40. Đà Nẵng cũng đã phải rất nỗ lực ở nôi dung này khi cán đích ở vị trí thứ 2 với 7 phút 00 giây 89. Về thứ ba ở nội dung này là Thái Bình với thành tích 7 phút 01 giây 23 (hơn 0,01 % giây so với Đà Nẵng).
Ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ là cuộc đua của các nhà vô địch ASIAD 18 với sự góp mặt của Hồ Thị Lý (Quảng Trị) và Lường Thị Thảo (Quảng Bình).  Tuy nhiên, sức trẻ của Lường Thị Thảo đã không thể chiến thắng được tay chèo kỳ cựu của Quảng Trị khi cô về thứ 2 ở  8 phút 442 giây 11 kém 2 giây  so với Hồ Thị Lý là 8 phút 40 giây 81. Ở nội dung thuyền đôi một chèo nữ, Lường Thị Thảo cũng không thành công khi cùng người đồng đội Vi Thị Hương về thứ 3 ở 7 phút 41 giây 59 sau nhà vô địch ASIAD 18 khác là Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền 7 phút 39 giây 43. Giành HCV ở nội dung này là Trần Thị Kiệt/ Phạm Thị Huệ với thành tích là 7 phút 28 giây 73.

Hà Nội chứng tỏ sức mạnh ở môn Rowing Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - ảnh 2

Các VĐV thi đấu xong ở nội dung thuyền 4 hạng nặng ở lượt chung kết. Ảnh: D.Hải

Trong khi đó, đoàn TP.HCM cũng kịp có cho mình tấm HCV thứ 2 ở môn thể thao này khi Nguyễn Hữu Thành, Hoàng Thanh Trung, Lê Mậu Trường và Phan Mạnh Linh về đích trước 4 VĐV Bùi Quang Huy, Đàm Đình Chiểu, Võ Như Sang và Phạm Chung của Đà Nẵng trên đường đua đầy kịch tính với thành tích 6 phút 41 giây 07 ở nội dung thuyền 4 hạng nặng.
Như vậy, kết thúc môn Rowing Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018, Hà Nội tiếp tục khẳng định thế mạnh với 9 HCV, 2 HCĐ, qua đó tiếp tục bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn của mình. Xếp thứ thứ hai là Đà Nẵng với 4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ và thứ ba là đoàn TP.HCM với 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Theo lịch, Canoeing sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 26.11, sau Lễ khai mạc vào ngày 25.11.

L.HẢI

Ý kiến bạn đọc