Quảng Nam​​​​​​​: Tăng cường quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội năm 2019

VHO- Sở VHTTDL Quảng Nam vừa có văn bản gửi UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội đầu năm và năm 2019.

Quảng Nam​​​​​​​: Tăng cường quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội năm 2019 - Anh 1
 

Quảng Nam tăng cường quản lý, tổ chức, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội đầu năm 2019

Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội vui tươi, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc, nhận diện đúng giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội.

Chỉ đạo các địa phương, cơ sở tổ chức lễ hội xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, thành lập Ban tổ chức… Có phương án, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bảo vệ an toàn cho di tích, người tham gia lễ hội. Sắp xếp, bố trí khu dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện phù hợp với không gian lễ hội, quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách…

Chỉ đạo Ban quản lý di tích, BTC lễ hội có phương án quản lý tiền công đức công khai, minh bạch, hạn chế đốt vàng mã, thắp nhiều hương, nến tại các di tích. Không đưa các linh vật ngoại lai vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng quy định…

Bên cạnh đó, các ngành chức năng sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các hoạt động trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, kích động bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc