Xung quanh việc đặt biển chỉ dẫn sai tên di tích tại Phủ Dầy: Sở VHTTDL Nam Định tiếp tục yêu cầu tháo dỡ

VHO- Liên quan đến vụ việc đặt biển chỉ dẫn sai tên di tích Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mà Báo Văn Hóa đã đăng tải bài viết “Sao vẫn chưa trả lại tên cho... di tích?”, ngày 29.1.2019, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản số 80/SVHTTDL – TTr gửi Thanh tra Bộ VHTTDL về việc trả lời đơn của đại diện dòng họ Trần Lê (thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Xung quanh việc đặt biển chỉ dẫn sai tên di tích tại Phủ Dầy: Sở VHTTDL Nam Định tiếp tục yêu cầu tháo dỡ - Anh 1

Văn bản cũng được Sở VHTTDL tỉnh Nam Định gửi UBND huyện Vụ Bản; Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vụ Bản; UBND xã Kim Thái; ông Trần Lê Hưng, đại diện dòng họ Trần Lê thôn Tiên Hương; xã Kim Thái, huyện Vụ Bản; thủ nhang phủ Vân Cát Trần Văn Cường.

Theo đó, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định cho biết, ngày 03.01.2019, Sở  đã nhận được văn bản chuyển đơn số 132/TTr-VHGĐ ngày 28.12.2018 của Thanh tra Bộ VHTTDL  với nội dung phản ánh việc ông Trần Văn Cường, thủ nhang phủ Vân Cát (thuộc quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ Dầy) đặt biển chỉ dẫn, biển tên có ghi “Phủ Dầy- Phủ Chính Vân Cát, nơi thánh mẫu giáng sinh” không đúng với tên xếp hạng di tích, đồng thời cho làm 18 đạo sắc phong mới không đúng với lịch sử và thẩn phả của các triều đại ban tặng cho Mẫu được lưu giữ tại dòng họ Trần Lê.

Sau khi nghiên cứu đơn thư, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định cử đoàn kiểm tra, xác minh gồm Thanh tra Sở, Phòng Di sản Văn hóa và đại diện Phòng VHTT huyện Vụ Bản, đại diện UBND xã Kim Thái, huyện Vụ Bản tiến hành kiểm tra, xác minh theo nội dung đơn phản ánh.

Xung quanh việc đặt biển chỉ dẫn sai tên di tích tại Phủ Dầy: Sở VHTTDL Nam Định tiếp tục yêu cầu tháo dỡ - Anh 2

Sau khi kiểm tra, xác minh, Sở VHTTDL đã có ý kiến trả lời công dân. Đối với nội dung biển chỉ dẫn, biển tên mà Ông Trần Văn Cường, thủ nhang phủ Vân Cát dựng và ghi nội dung “Phủ Dầy- Phủ Chính Vân Cát, nơi thánh mẫu giáng sinh”, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã có văn bản trả lời số 460/SVHTTDL-TTr ngày 15.6.2018, tuy nhiên cho đến nay, sự việc vẫn chưa được xử lý, để tình trạng khiếu kiện vượt cấp.  

Vì vậy, tại văn bản này một lần nữa Sở VHTTDL đề nghị UBND huyện Vụ Bản  chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc, giám sát buộc tháo dỡ các biển tên, biển chỉ dẫn… của các di tích thuộc quần thể di tích Phủ Dầy ghi chưa đúng theo Quyết định số 09-VH/QĐ ngày 21.02.1975 của Bộ Văn hóa xếp hạng khu di tích.

Sở cũng tiếp tục yêu cầu ông Trần Văn Cường, thủ nhang phủ Vân Cát tháo dỡ biển chỉ dẫn, biển tên ghi chưa đúng theo Quyết định số 09-VH/QĐ ngày 21.02.1975 của Bộ Văn hóa xếp hạng khu di tích.

Kết quả giải quyết đề nghị báo cáo về Sở VHTTDL tỉnh Nam Định trước ngày 11.02.2019 để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Bộ VHTTDL.

Xung quanh việc đặt biển chỉ dẫn sai tên di tích tại Phủ Dầy: Sở VHTTDL Nam Định tiếp tục yêu cầu tháo dỡ - Anh 3

Đối với việc làm 18 đạo sắc phong mới hiện đang lưu giữ tại Phủ Vân Cát, căn cứ Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 07.7.2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định, Sở VHTTDL đề nghị UBND huyện Vụ Bản chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm tra, xác minh xác định nguồn gốc, tính chính xác của 18 đạo sắc phong, có báo cáo gửi về Sở  để làm căn cứ trả lời công dân và báo cáo Thanh tra Bộ VHTTDL.

HOÀNG VY

Ý kiến bạn đọc