Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

“Khu vườn ký ức”

Chủ Nhật 03/02/2019 | 09:00 GMT+7

VHO-Bảo tàng Đồng Đình cùng với tên kèm theo “Khu vườn của ký ức” đã trở thành địa chỉ văn hóa độc đáo, nơi tái hiện sinh động những giá trị cổ xưa, đan xen hài hòa giữa bảo tồn không gian sinh thái rừng với không gian văn hóa nghệ thuật.

Một góc Bảo tàng Đồng Đình

Nằm trên diện tích rộng gần 10.000 m2 tại khu vực thượng lưu suối Bụt, đường Hoàng Sa (Đà Nẵng), Đồng Đình là bảo tàng tư nhân đầu tiên được cấp phép xây dựng ở miền Trung. Nơi đây trưng bày các chuyên đề: Nhà ký ức làng chài; Nhà trưng bày mỹ thuật - Nhà biệt thự; Nhà trưng bày cổ vật - Nhà rường; Nhà ký ức đời rừng và Phòng ký ức quê nhà… Chủ nhân là nhà thơ, NSƯT Đoàn Huy Giao cho biết, dự án này là kết quả của 40 năm do ông góp nhặt, sưu tập nhiều cổ vật quý trên chặng đường làm phim tài liệu truyền hình khắp vùng miền đất nước. Về nội dung hiện vật trưng bày có tính hàn lâm thì báo chí cũng đã nói nhiều, nhưng cái nhìn về môi trường kiến trúc hay kiến trúc môi trường thì vẫn còn ít người nhắc đến. Ông Giao nói: “Với mình đó thực sự là một trải nghiệm để đời, nhất là nó làm mình tỉnh ngộ khi sự kiện các dự án xây dựng phá táng núi Sơn Trà trở thành điểm nóng trong dư luận cả nước trong thời gian gần đây. Còn nhớ, những ngày đầu (1999) khi tiếp cận với cái rẫy này, mình bị mê hoặc với cỏ cây, muông thú như đánh thức cả tuổi thơ của mình ở quê. Thậm chí, trước kia nhà mình ở quê sở hữu hẳn một đồi rẫy để làm nguồn sống. Rồi những năm lặn lội làm phim ở Tây Nguyên, chất rừng nó ngấm vào mình quá sâu nên khi làm dự án Bảo tàng nó tự khắc dẫn dắt mình hình thành nên khu bảo tàng sinh thái văn hóa như hiện có”.

Đầu tiên, khách tham quan nhìn thấy là ngôi nhà Ký ức làng chài. Nơi đây bao gồm những kỷ vật tái hiện lại một làng chài thu nhỏ, đặc biệt là những mảnh vỡ được vá lại từ xác 2 con thuyền gỗ 3 con thuyền nan và 5 cái thúng chai của làng chài Nam Thọ, bị tàn phá sau một cơn bão tố. Từ hơn 600 năm trước, những cư dân đầu tiên từ ngoài Bắc vượt Ải Vân vào hạ quang gánh dựng làng lập ấp là chính tại Sơn Trà đầu biển cuối sông này. Họ vốn không chuyên nghề biển. Vị tiền hiền ban đầu làm nghề nông ở khu Suối Đá, sau dần chuyển sang nghề biển, lập làng chài Nam Thọ. Những mẻ cá đầu tiên được đánh bắt bằng chiếc lưới tết từ vỏ cây rừng Sơn Trà. Rồi làm thúng, đóng thuyền. Vật liệu nhuộm lưới, trét ghe cũng từ rừng. Giờ đây, hàng loạt con thuyền nhỏ, thuyền thúng bị người ta lần lượt xả bản, chuyển đổi phương tiện phù hợp hơn, để vươn biển lớn...

Đặc biệt ở “Khu vườn ký ức” còn có một căn phòng nhỏ mang tên “Góc quê nhà” với những kỷ vật được trưng bày gắn liền với tuổi thơ, với gia đình của chủ nhân bảo tàng. Đó là: chiếc xe đạp thồ, đôi xiển đựng lễ vật đám cưới, hình ảnh cha mẹ, chùa Thiên Ấn, núi Thình Thình, dòng sông Trà Bồng... mà theo ông Giao như muốn tự mình “vẽ” chân dung mình. Bởi, một người dù làm gì, ở đâu thì hai tiếng quê hương vẫn luôn đau đáu trong lòng…

Những ngày đầu xuân này, ở “Khu vườn ký ức” cỏ cây, hoa lá càng ngát hương, rộn ràng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, lượng khách vào ra vẫn chừng mực, không quá tấp nập, xô bồ như các điểm tham quan khác. Bởi theo ông Giao, mục đích của dự án Bảo tàng Đồng Đình không đặt trọng tâm thu lợi nhuận như một cơ sở kinh doanh thông thường, mà chủ yếu là tạo thêm một địa chỉ văn hoá khiêm tốn góp phần nhỏ vào diện mạo văn hoá chung của thành phố Đà Nẵng. 

TRẦN TRUNG SÁNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top