Phó Chủ tịch nước dự khai Hội Đền và Lăng Kinh Dương Vương

VHO-Sáng 20.2 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại khu di tích Đền và Lăng Kinh Dương Vương (xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), UBND tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức lễ dâng hương và khai hội Đền và Lăng Kinh Dương Vương, tưởng nhớ công ơn đức Vua Thủy Tổ Việt Nam. Về dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phó Chủ tịch nước dự khai Hội Đền và Lăng Kinh Dương Vương - Anh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng  lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tại đền chính

Lễ hội Đền và Lăng Kinh Dương Vương là một trong những lễ hội lớn vào dịp đầu năm được UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức định kỳ vào ngày 16 tháng Giêng hằng năm để tưởng nhớ công ơn đức Vua Thủy Tổ của dân tộc Việt, cầu mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an.

Phó Chủ tịch nước dự khai Hội Đền và Lăng Kinh Dương Vương - Anh 2

Phó Chủ tịch nước đánh trống khai hội 

Ngay sau Lễ dâng hương tại đền chính, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh trống khai hội, tuyên bố chính thức lễ hội Đền và Lăng Kinh Dương Vương năm 2109. Cũng trong buổi tham dự lễ hội lần này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã lưu lại bút tích trong sổ lưu niệm tại Đền thờ đức Vua Thủy Tổ.

Phó Chủ tịch nước dự khai Hội Đền và Lăng Kinh Dương Vương - Anh 3

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Lễ hội

Năm này, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, dâng hương của các đoàn nghệ thuật, khách thập phương đã làm cho lễ hội năm nay có nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn. Ông Nguyễn Xuân Lý, chủ tịch UBND xã Đại Đồng Thành, nơi diễn ra lễ hội chia sẻ: “ Rất vinh dự cho địa phương vì được tổ chức lễ hội Đền và Lăng Kinh Dương Vương, tưởng nhớ công ơn đức Vua Thủy Tổ của dân tộc. Đặc biệt, sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo tồn, tôn tạo, giáo dục truyền thống văn hóa, uống nước nhớ nguồn thông qua các hoạt động lễ hội. Đó là niềm tự hào rất lớn cho địa phương”.

QUANG LONG

Ý kiến bạn đọc