Bệnh viện Lão khoa Trung ương có thêm phòng can thiệp tim mạch

VHO- Ngày 26.2, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã khai trương Phòng can thiệp tim mạch đặt tại Khoa Tim mạch can thiệp – ngoại của bệnh viện. Ngay trong ngày đầu khai trương, một bệnh nhân đã được can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân là nam giới, 74 tuổi có các cơn đau ngực, khó thở, được đưa vào Bệnh viện và các bác sĩ đã chỉ định chụp mạch vành. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tổn thương cả ba thân động mạch vành, trong đó có một nhánh động mạch phải gần như tắc hoàn toàn. Đặc biệt, bệnh nhân có nhiều bệnh lý phối hợp như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đã từng phẫu thuật động mạch chậu do xơ vữa.

Bệnh viện Lão khoa Trung ương có thêm phòng can thiệp tim mạch - ảnh 1

TS.BS Nguyễn Trung Anh phát biểu tại buổi khai trương

Ngay lập tức bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu và tiến hành can thiệp tim mạch kịp thời, đã qua cơn nguy kịch. TS.BS Nguyễn Trung Anh – Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, là bệnh viện tuyến cuối, chuyên khoa hàng đầu về Lão khoa, việc ra đời phòng can thiệp tim mạch đã kịp thời đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch của người cao tuổi trong bối cảnh bệnh tim mạch ngày càng gia tăng. “Mục tiêu hướng tới của Phòng can thiệp tim mạch là sẽ làm chủ được những kỹ thuật khó trong can thiệp tim mạch, như các rối loạn nhịp tim, mạch ngoại biên… Đây là những vấn đề sức khoẻ khá phổ biến ở người cao tuổi”, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương chia sẻ.

Theo TS.BS Bùi Thúc Quang – Trưởng khoa Tim mạch can thiệp – ngoại (Bệnh viện Lão khoa Trung ương) phòng can thiệp tim mạch cùng với nhiều chuyên khoa sâu về lão khoa, sẽ đem lại hiệu quả điều trị tốt hơn cho bệnh nhân. Phòng cũng là một trong số ít các cơ sở có cơ sở phục hồi chức năng tim mạch được thực hiện bài bản, phù hợp với người cao tuổi, giảm những biến chứng không mong muốn cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc