Công bố nhà tài trợ cho các đội tuyển Bóng đá quốc gia

Sáng 24.4, tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đã diễn ra Lễ công bố Công ty Honda Việt Nam trở thành nhà tài trợ chính cho các đội tuyển Bóng đá quốc gia. HLV Park Hang-seo, HLV Mai Đức Chung và một số cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia nam, nữ, U23 đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Hoài Anh, TTK VFF cho biết, sau một loạt thành công, trong năm nay, Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục nhiều đấu trường lớn. Đó là đội tuyển quốc gia nam sẽ tham gia Vòng loại World Cup, đội tuyển nữ, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Vòng loại thứ 2 Olympic 2020, sẽ hướng tới Giải Bóng đá nữ ĐNÁ 2019 và SEA Games 30…

Công bố nhà tài trợ cho các đội tuyển Bóng đá quốc gia - Anh 1

Lễ ký hợp đồng tài trợ giữa VFF và Honda Việt Nam

“Sự đồng hành của các nhà tài trợ như Honda sẽ giúp cho các đội tuyển có được quá trình chuẩn bị tốt nhất, đảm bảo đáp ứng tốt các điều kiện về chuyên môn để chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm nay. Hiện tại Honda là nhà tài trợ lớn nhất của các đội tuyển quốc gia. Vì vậy thương hiệu của Honda sẽ có trên ngực áo của các cầu thủ”, ông Lê Hoài Anh nói và đánh giá cao khẩu hiệu của Honda Việt Nam “Sức mạnh của những ước mơ” và mong rằng khẩu hiệu đó sẽ biến thành sức mạnh để Bóng đá Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới.

Theo hợp đồng vừa được ký kết, Honda Việt Nam sẽ tài trợ cho đội tuyển quốc gia nam, đội tuyển quốc gia nữ và đội tuyển U23 quốc gia, kể từ ngày 1.4.2019. Đây không phải lần đầu tiên Honda Việt Nam tài trợ cho đội tuyển quốc gia. Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2013-2015 Honda Việt Nam cũng đã đồng hành với đội tuyển trên cương vị là nhà tài trợ chính.

Công bố nhà tài trợ cho các đội tuyển Bóng đá quốc gia - Anh 2

Honda mong muốn cùng Bóng đá Việt Nam chinh phục các đỉnh cao

Mong muốn được công nhận là một thành viên tích cực của Việt Nam, cùng hướng tới những mục tiêu chung của đất nước cũng như của người dân Việt Nam, ông Keisuke Tsuruzono – Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam hy vọng khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và cổ vũ nhiều hơn nữa cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong hành trình chinh phục các đỉnh cao.

"Thời hạn hợp đồng sẽ kéo dài 2 năm. Phụ thuộc vào tính chất của từng giải đấu, Honda Việt Nam sẽ có những chính sách riêng để tạo động lực cho các đội tuyển thi đấu. Chúng tôi rất vinh dự khi được đóng góp một phần công sức của mình với mục tiêu tạo nên những giá trị và chuẩn mực mới cho nền Bóng đá Việt Nam.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc